Khai mạc hội xuân núi Bà Đen năm Kỷ Hợi 2019

09/02/2019 07:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 8/2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019), Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen (phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tổ chức khai mạc hội xuân núi Bà Đen năm Kỷ Hợi 2019, với chủ đề “ Tây Ninh - Xuân rạng ngời”.

Những lễ hội khó lòng bỏ qua đầu Xuân Kỷ Hợi

Những lễ hội khó lòng bỏ qua đầu Xuân Kỷ Hợi

Đến hẹn lại lên. Tháng Giêng âm lịch hàng năm là tháng của rất, rất nhiều các lễ hội ở Việt Nam trong đó có những lễ hội đáng chú ý, thu hút mối quan tâm của đông đảo dân chúng cũng như du khách gần xa.

Đến dự có đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cùng hàng trăm ngàn người dân trong và ngoài tỉnh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, đầm ấm, gắn kết cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đại diện lạnh đạo tỉnh Tây Ninh đánh trống khai hội. Sau đó là chương trình múa lân, ca, múa nghệ thuật chuyên nghiệp do các nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn và màn bắn pháo hoa nghệ thuật...

Hội xuân núi Bà Đen là hoạt động lễ hội thường niên tại khu du lịch cấp quốc gia núi Bà Đen nhân dịp đón năm mới, được tổ chức từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán đến ngày 16 tháng Giêng. 

Nhằm đảm bảo cho hội xuân núi Bà Đen năm Kỷ Hợi 2019 diễn ra an toàn, chu đáo, trước đó Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức trang trí, chỉnh trang khu di tích nhằm thu hút du khách đến tham quan, hành hương, trẩy hội vào đầu năm mới.

Chú thích ảnh
Khai mạc hội xuân núi Bà Đen năm Kỷ Hợi 2019

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Ban tổ chức còn tổ chức các chương trình chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao, tổ chức trò chơi dân gian với nội dung mang đậm bản sắc văn hóa; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến tham quan, hoạt động tín ngưỡng theo đúng quy định, kiên quyết bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan tại khu vực diễn ra lễ hội.

Theo Ban tổ chức Hội xuân, từ ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen đã đón gần 400.000 lượt khách đến hành hương, tham quan du lịch.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm