'K-Cultural Show' đầu tư 1 tỉ won mang sao K-pop đến với khán giả Đà Nẵng

23/06/2017 11:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Tối 22/6, đêm diễn đầu tiên của chương trình nghệ thuật “K-Cultural Show - Hai ngôi sao tình yêu” đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng. Đây là chương trình nghệ thuật K-pop đặc sắc nhất của Hàn Quốc lần đầu tiên được đưa ra thế giới.

Kể về chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ

Vở nhạc kịch “Hai ngôi sao tình yêu” kể về câu chuyện thiên tình sử đẹp, lãng mạn của chàng Lee Ji Suk ( trong vai Kyun Woo, hiện thân của chòm sao Ngưu Lang ) và nàng Han Yungyeon (trong vai Jik Nyeo, hiện thân của chòm sao Chức Nữ) đến từ hai thế giới khác nhau.

Kyun là một chàng nghệ sĩ luôn tìm cách thổi luồng sinh khí vào thành phố ảm đạm và hoang vắng. Chàng ngày ngày lẩn trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát để sơn những mảng màu rực rỡ lên những bức tường cũ kỹ tồi tàn.

Chú thích ảnh
Keum Woo (giữa) người đã đưa chàng Kyun (phải) đến với thế giới của nàng Jik Neon (trái).

Một ngày, Kyun gặp Keum Woo, người xuất hiện trước mặt chàng như một sự khởi đầu của số mệnh. Keum dắt Kyun vượt qua biên giới của hiện thực để tới một thế giới hoàn toàn xa lạ... 

Chú thích ảnh
Kyung Woo và Cheon Kang (trái) là hai nhân vật đại diện cho hai thế giới khác nhau, cùng đem lòng yêu thương nàng Jik Neon.

Thưởng thức chương trình, khán giả Đà Nẵng được tận mắt nhìn thấy những thần tượng của làng giải trí Hàn Quốc như Lee Ji Suk, Han Yungyeon, Kim Minkyu, Louis Choi, Yoo Myunghun… Sân khấu Nhà hát lung linh, huyền ảo trong nền nhạc K-pop, vũ đạo hiện đại, múa truyền thống, võ thuật, ảo thuật... 

Kinh phí đầu tư 1 tỷ Won

“K-Cultural Show - Hai ngôi sao tình yêu” là sự kiện do Nhà hát Trưng Vương phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật Uijeongbu (Hàn Quốc) tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2017).

Vở nhạc kịch từng được biểu diễn tại TP Seol và TP Uijeongbu (Hàn Quốc) và đây là lần đầu tiên vở nhạc kịch được đưa ra biểu diễn ở nước ngoài.

Nói về lý do đưa vở kịch đến với Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng, ông Park Hyung Sik – giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Uijeongbu chia sẻ: “Nhân chuyến tham dự Festival Nhạc Kịch của Trung Tâm Nghệ thuật Uijeongbu lần thứ, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng và Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã có dịp gặp gỡ Thị trưởng thành phố Uijeongbu - Hàn Quốc. Đặc biệt, sau khi tìm hiểu, chúng tôi biết được lãnh đạo TP Đà Nẵng và Nhà hát Trưng Vương cũng rất quan tâm, ủng hộ các hoạt động văn hóa diễn ra tại đây.

Chính vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn Đà Nẵng là nơi đầu tiên để mang chương trình K-Cultural Show đến với Việt Nam và chúng tôi đã phối hợp với Nhà hát Trưng Vương để thực hiện chương trình này”.

Chú thích ảnh
90 nghệ sĩ, diễn viên Hàn Quốc cùng dàn âm thanh ánh sáng 3D hiện đại đã được Trung tâm Nghệ thuật Uijeongbu trực tiếp đưa đến Đà Nẵng.

Để có thể mang đến cho khán giả Việt Nam một phiên bản hoàn hảo nhất, 90 nghệ sĩ, diễn viên Hàn Quốc cùng dàn âm thanh ánh sáng 3D hiện đại đã được Trung tâm Nghệ thuật Uijeongbu trực tiếp đưa đến Đà Nẵng.

Theo ông Kim Kyujong - đạo diễn chương trình, ngoài sự có mặt của dàn nghệ sĩ, diễn viên chất lượng thì điểm nhấn của chương trình chính là các thủ pháp biên đạo pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, giữa võ thuật và ảo thuật trên nền nhạc K-pop với kinh phí đầu tư lên đến 1 tỉ won.

Hàng chục nhà ngoại giao tới Hàn Quốc học nhảy kiểu Kpop

Hàng chục nhà ngoại giao tới Hàn Quốc học nhảy kiểu Kpop

Vào một buổi sáng yên tĩnh đầu tháng Tư, giảng đường của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc giữa lòng thủ đô Seoul bỗng chật kín những con người lòng đầy hứng khởi khi tham gia lớp học về văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

“Chúng tôi cực kỳ cân nhắc khi đưa một chương trình đẳng cấp ra mắt khán giả Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua bàn tay tài hoa của “phù thủy” biên đạo Kang Ok Soon, sự kiện nghệ thuật đặc sắc này đã mang lại những bất ngờ, hào hứng tột cùng cho người xem. Bà Kang chính là người nhào nặn rất nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Hàn Quốc và là người được chọn để biên đạo màn khai mạc, bế mạc Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang 2018”, đạo diễn Kim Kyujong chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Quang Hào, Quyền Giám đốc Nhà hát Trưng Vương cho biết đây chương trình đặc sắc nhất của nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn tại Việt Nam.

Ca sĩ Quang Hào, Quyền Giám đốc Nhà hát Trưng vương cho biết: “Khi Trung tâm Nghệ thuật Uijeongbu qua đây để phối hợp tổ chức chương trình, chúng tôi đã nghiên cứu và tìm cách để phối hợp và hòa quyện giữa cách làm của các nghệ sĩ với thị hiếu của khán giả Đà Nẵng, làm sao để mang đến một sự kết hợp nhuần nhuyễn và một chương trình ý nghĩa quan trọng cho sự kiện Kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Hàn.

Và không có gì tuyệt vời hơn sự kết hợp giữa K-pop và nhạc kịch về một câu chuyện tình lãng mạn đã ăn sâu trong trái tim của người phương Đông. Chúng tôi tự tin đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc nhất, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam do nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn”.

Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 20h ngày 23/6 và 15h ngày 24/6 tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm