Jennifer Garner đã 'mở lòng' để 'tái hợp' chồng cũ Ben Affleck

18/05/2016 10:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dù từng thề rằng sẽ không bao giờ trở lại với chồng cũ, nhưng gần đây, Jennifer Garner thừa nhận rằng cô đã có những thay đổi trong suy nghĩ về mối quan hệ với Ben Affleck.

Nữ diễn viên phim Alias chia tay với ngôi sao của bom tấn Batman v Superman: Dawn of Justice (Người Dơi và Siêu nhân: Bình minh công lý) vào tháng 6 năm ngoái, sau 10 năm chung sống. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè từ đó, vì lợi ích của 3 đứa con, gồm Violet (10 tuổi), Seraphina (7 tuổi) và Samuel (4 tuổi).

Sau chuyến đi tới London gần đây cùng chồng cũ để quay Justice League: Part One, bộ phim mà Affleck trở lại với vai diễn Batman, mối quan hệ giữa cặp đôi đang tiến triển theo chiều hướng tốt.

Một nguồn tin chia sẻ với tạp chí Grazia: "Jennifer đi theo Ben tới Anh và chuyến đi đã mang lại cho cô một cái nhìn hoàn toàn mới về tương lai của họ. Cô ấy vẫn nghĩ về những mâu thuẫn, nhưng cũng tiết lộ với vài người bạn thân rằng mình đã bắt đầu mở lòng và để ngỏ khả năng quay lại. Cô ấy nghĩ rằng cả hai đều còn một con đường dài phía trước để đi, và Ben đã chứng minh rằng anh ấy đang thay đổi".


Cặp đôi vẫn thường xuất hiện chung sau khi ly hôn. Ảnh: Celebrity

Ngôi sao 44 tuổi được cho là cũng đang xem xét lại tương lai của mình với nam diễn viên 43 tuổi sau chuyến đi lãng mạn đến Paris, Pháp gần đây.

Nguồn tin cho biết: "Jen từng thề rằng sẽ không bao giờ tái hợp với Ben, nhưng gần đây mọi chuyện đã thay đổi. Sự thật là Ben rất muốn cô ấy trở lại và anh ấy đã làm tất cả những gì có thể để chứng minh với Jen điều đó, anh ấy xin lỗi và đã thay đổi".

Nữ diễn viên phim Juno gần đây cũng thừa nhận rằng Ben là tình yêu của cuộc đời cô.

Cô chia sẻ: "Tôi không kết hôn với một ngôi sao điện ảnh, tôi kết hôn với chính con người anh ấy. Nếu được quay lại tôi vẫn sẽ quyết định như vậy. Tôi đã chạy xuống bãi biển cùng anh ấy và nếu thời gian trở lại, tôi vẫn sẽ làm thế một lần nữa. Chúng tôi đã có 3 đứa con và trải qua nhiều chuyện. Anh ấy là tình yêu của đời tôi. Tôi có thể nói gì về con người này đây? Anh ấy là người tỏa sáng nhất dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, một người lôi cuốn nhất và cũng hào phóng nhất".

Sau khi ly hôn, cặp đôi vẫn quyết định giữ liên lạc và gặp gỡ thường xuyên vì các con. Garner từng nói: "Điều quan trọng nhất là bọn trẻ. Chúng tôi sẽ hành động vì lợi ích của các con. Chắc chắn, tôi đã mất đi giấc mơ được khiêu vũ với chồng tại đám cưới của con gái mình. Nhưng bạn vẫn sẽ thấy khuôn mặt của chúng tỏa sáng khi anh ấy bước qua cánh cửa. Và nếu bạn nhìn những đứa con mình yêu mến ai đó thật sự, bạn sẽ thấy bản thân dễ dàng làm bạn với người đó".

Duy An
Theo MSN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm