Huỳnh Hiểu Minh & Angelababy đứng đầu top các ngôi sao hào phóng nhất Trung Quốc

02/02/2016 16:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -Tạp chí Nhân đức Trung Quốc vừa công bố danh sách các nhân vật danh tiếng Trung Quốc, trong đó có các ngôi sao điện ảnh, nghệ sĩ, vận động viên, người dẫn chương trình truyền hình và nhà văn, tích cực làm từ thiện trong năm 2015.

Nhiều nhân vật danh tiếng, có sức ảnh hưởng lớn và có cả tiền tài, đang trở thành những “trụ cột” quan trọng của nhiều dự án từ thiện. Ngoài việc tham gia sự kiện từ thiện thường niên Bazaar Charity Night, nhiều ngôi sao trong số họ còn đóng góp cho xã hội theo cách của mình.

Bản báo cáo này đề cập tới các hoạt động từ thiện nhiều hơn là cách quyên góp truyền thống và qua đó cho thấy sự gắn bó với hoạt động từ thiện của các ngôi sao dường như quan trọng hơn là việc chỉ mang "cho" đơn thuần.

Theo danh sách này, nằm trong Top 10 ngôi sao hoạt động từ thiện tích cực nhất là cặp vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh & Angelababy; ngôi sao võ thuật Thành Long; nữ diễn viên Đại lục Phạm Băng Băng; MC truyền hình Thôi Vĩnh Nguyên; Triệu Vi; nhà báo Dương Lan; nữ ca sĩ Hàn Hồng; cựu ngôi sao bóng rổ Diêu Minh;  Yao Ming, Uông Hàm; Viên Lị và Giang Nhất Yến. Giờ hãy xem cụ thể các ngôi sao trong Top 10 đã dành lòng tốt của mình cho xã hội như thế nào.

1.  Huỳnh Hiểu Minh & Angelababy: Huỳnh Hiểu Minh là một cổ đông của Tập đoàn Truyền thông Hoa Nghị Huynh đệ. Năm 2015, anh đã ủng hộ 10 triệu NDT (hơn 30 tỷ VNĐ) cho các dự án từ thiện, trong đó có 2 triệu NDT dành cho công tác cứu trợ sau vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân hồi tháng 8/2015.


Huỳnh Hiểu Minh & Angelababy

Ngoài sự ủng hộ này, Huỳnh Hiểu Minh còn trang trải các chi phí cho 527 trẻ em và coi đây như món quà cưới dành cho vợ mình, Angelababy. Cặp đôi này đã tổ chức “đám cưới cổ tích” hồi tháng 10/2015.

2. Thành Long: Ngôi sao võ thuật Hong Kong Thành Long đã ủng hộ 3 triệu NDT cho người thân của những người lính cứu hỏa bị thiệt mạng trong vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân. Chưa kể, Thành Long còn ủng hộ quà sinh nhật từ người hâm mộ mình, trị giá hơn 1 triệu NDT, cho các dự án từ thiện. Hồi năm 2008, Thành Long còn sáng lập tổ chức từ thiện mang tên mình.


Siêu sao võ thuật Thành Long

3. Phạm Băng Băng: Nữ diễn viên này đã ủng hộ 1 triệu NDT cho người thân của những người lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân. Thêm nữa, cô còn xúc tiến dự án từ thiện riêng, Heart Ali, nhằm hỗ trợ chữa trị các em bé mắc bệnh tim bẩm sinh ở huyện Ali, thuộc khu tự trị Tây Tạng. Dự án này được xúc tiến từ năm 2010. Kể từ đó, năm nào Phạm Băng Băng cũng tới Tây Tạng và đưa các bé cần được mổ gấp tới Bắc Kinh hoặc Thượng Hải để phẫu thuật.


Nữ diễn viên Phạm Băng Băng

4. Thôi Vĩnh Nguyên: Hồi năm 2014, Thôi Vĩnh Nguyên đã ủng hộ 200 triệu NDT mà anh kiếm được từ vai trò MC của mình cho dự án gây quỹ công cộng, Shuiyuan Bắc Kinh. Đây là tổ chức duy nhất ở Trung Quốc chuyên bảo tồn lịch sử truyền khẩu. Năm 2007, bản thân anh cũng sáng lập Tổ chức Vĩnh Nguyên Bắc Kinh cùng Hội Chữ thập đỏ Bắc Kinh nhằm đào tạo các giáo viên ở vùng nông thôn và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.


MC truyền hình Thôi Vĩnh Nguyên

5. Triệu Vy: Hồi tháng 2/2015, Triệu Vy đã ủng hộ 1 triệu NDT cho Tổ chức V Love. Tổ chức này được sáng lập nhằm hỗ trợ các em từ 3 đến 14 tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng và cần phải cấy tủy.


Nữ diễn viên Triệu Vy

6. Dương Lan: Dương Lan là một nhà báo Trung Quốc nổi tiếng. Chị còn là đại sứ thiện chí của Liên đoàn Từ thiện Trung Quốc. Dương Lan còn sáng lập tổ chức riêng nhằm góp phần thúc đẩy sự trao đổi các hoạt động từ thiện giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Từ năm 2007, tổ chức của Dương Lan đã giúp đào tạo 500 người làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận. Thêm nữa, chị còn ủng hộ 300.000 NDT số tiền thu được từ cuốn sách đầu tay của mình làm từ thiện.


Nhà báo Dương Lan

7. Hàn Hồng: Ca sĩ này đã ủng hộ 500.000 NDT cho công tác cứu trợ sau vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân. Ngoài ra, hồi năm 2011, chị đã thành lập Tổ chức Từ thiện Hàn Hồng. Trong 4 năm qua, năm nào tổ chức này cũng có sự hỗ trợ y tế tới các bệnh viện địa phương. Năm 2015, tổ chức này đã mờingười tới tỉnh Quý Châu giúp đào tạo các bác sĩ và hỗ trợ chữa trị cho 500 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể.


Nữ ca sĩ Hàn Hồng

8. Diêu Minh: Anh đã tham gia làm từ thiện kể từ khi còn chơi trong đội bóng nhà nghề NBA. Diêu Minh còn rất quan tâm tới các dự án nghiên cứu bệnh AIDS ở Trung Quốc. Năm 2015, anh đã tổ chức giải đấu từ thiện Diêu Minh. Toàn bồ số tiền thu được từ lượng vé bán ra được ủng hộ cho các dự án xây dựng sân chơi bóng rổ tại nhiều trường tiểu học ở Trung Quốc.


Cựu ngôi sao bóng rổ Diêu Minh

9. Vương Hàm: Anh là một MC truyền hình ở tỉnh Hồ Nam. Vương Hàm rất tận tâm tới việc bảo vệ các di sản văn hóa và văn hóa truyền thống ở Hồ Nam. Năm 2015, anh xúc tiến dự án Respond và đội ngũ của anh đã tới gặp nhiều chuyên gia về thổ ngữ ở Hồ Nam. Vương Hàm xúc tiến dự án này nhằm tìm cách bảo vệ và bảo tồn các thổ ngữ. Đến nay, anh đã ủng hộ được 4.6 triệu NDT cho dự án này.


Vương Hàm

Tuấn Vĩ
Theo Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm