Hội nghị 10 năm 'Nâng cao chất lượng xuất bản': In lậu vẫn phổ biến

07/09/2014 07:38 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 5/9, tại  TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản".

Hội nghị có mặt đầy đủ các đại biểu đại diện cho các Nhà xuất bản, các công ty làm sách và phát hành sách lớn trong cả nước, như: NXB Chính trị Quốc gia, NXB Giáo dục, NXB Trẻ, FAHASA... Hội nghị đã thống nhất rằng 5 nhiệm vụ cụ thể và 6 nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản theo tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư; đến nay, vẫn còn nguyên tính thời sự.


Hội nghị về 10 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về xuất bản sách

Bên cạnh các mặt đã làm được, các hạn chế của hoạt động xuất bản đã được nêu trong chỉ thị, nhìn chung, chưa có chuyển biến rõ nét. Ví dụ như; " ... Chưa đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của xã hội về cung cấp thông tin, tri thức và thưởng thức văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế,... Khuynh hướng thương mại hoá, chạy theo lợi nhuận thuần tuý tác động xấu đến hoạt động xuất bản. Tệ in lậu xảy ra khá phổ biến, nhưng chưa được kiểm tra, ngăn chặn hiệu quả. Mạng lưới phát hành còn chưa đến được nhiều vùng sâu, vùng xa..."

Hội Xuất bản Việt Nam kiến nghị Nhà nước tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW trong thời gian tới theo hướng ngày càng thiết thực hơn để nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản Việt Nam.

H.NHÂN
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm