Hoa hậu Hoàn vũ 2016 hủy không tổ chức ở Philippines vì phát ngôn sốc của ông Duterte?

08/10/2016 10:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ sở hữu giải Hoa hậu Hoàn vũ William Morris Endeavor/IMG được cho là đang tìm địa điểm khác để tố chức giải Hoa hậu Hoàn vũ 2016, sự kiện dự kiến diễn ra tại Philippines vào tháng 5/2017. 

Hoa hậu hoàn vũ 2016 đã lùi ngày tổ chức sang năm 2017 và nay có nguy cơ tiếp tục bị hoãn.

Vào ngày 18/7/2016, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 tại Philippines. 

Ban đầu, ông Duterte rất cởi mở với ý tưởng này nhưng sau đó từ chối vì e ngại cuộc thi sẽ gây gánh nặng chi phí lên chính phủ. Bộ Du lịch nước này cũng xác nhận rằng tổng thống không bao giờ phản đối ý tưởng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mà chỉ quan ngại về vấn đề tài chính. 

Dù vậy, tới ngày 28/7/2016, Bộ Du lịch lại xác nhận Philippines sẽ là nơi tổ chức cuộc thi. Theo giám đốc truyền thông Bộ, bà Ina Zara, Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Paula Shugart nói rằng Philippines là lựa chọn hàng đầu cho cuộc thi.

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach "tự sướng" cùng tổng thống Duterte

Tuần trước, hàng loạt báo quốc tế đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ 2016 sẽ không tổ chức tại Manila, Philippines như dự kiến nữa. Đến thứ Hai đầu tuần này, Thứ trưởng Bộ Du lịch Kat De Castro bác bỏ thông tin trên.

“Chúng tôi không nhận được thông tin hủy bỏ nào từ phía Hoa hậu Hoàn vũ. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục họp với ban tổ chức. Hãy chờ thông báo chính thức trước khi đưa ra kết luận”.

Trên trang Facebook cá nhân, bà De Castro cũng viết: “Những tin đồn về việc hủy cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chỉ là… tin đồn. Vui lòng chờ thông báo chính thức từ Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Xin cảm ơn”.

Tuy nhiên, ngày hôm qua 7/10, trang Inquirer tiếp tục đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ rút khỏi Philippines. Theo trang này, WME/IMG đang địa điểm khác để tổ chức cuộc thi. 

Bài viết ngày hôm qua cho biết, đồng giám đốc điều hàng kiêm chủ sở hữu WME/IMG, ông Ari Emanuel – một người Do Thái – cảm thấy bị xúc phạm với những bình luận gây tranh cãi của Tổng thống Philippines. 

Trước đó, trong buổi họp báo tại Davao hôm 30/9, ông Duterte đã tự so sánh mình với Hitler. 


Phát biểu gây tranh cãi của ông Duterte

“Hitler đã giết chết 3 triệu người Do Thái… Ở đây có 3 triệu kẻ nghiện hút. Tôi sẽ vui sướng giết chúng”, ông nói về chiến dịch phòng chống ma túy tại Philippines. 

“Nếu Đức có Hitler thì Philippines sẽ có…”, ông nói và chỉ tay vào mình. 

Sau đó ít ngày, ông Duterte đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới công đồng người Do Thái nhưng không phải ai cũng chấp nhận.

Philippines từng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 1994 và có ba người đẹp giành vương miện gồm Gloria Diaz năm 1969, Margarita Moran năm 1973 và Pia Wurtzbach năm 2015.

Giả Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm