Hoa hậu cũng cần... hướng ra biển

20/02/2014 13:48 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Khởi động từ tháng 4 và kết thúc bằng vòng chung kết diễn ra tại Bình Thuận, Hoa hậu Đại dương là cuộc thi hoa hậu đầu tiên được Bộ VH,TT&DL cấp phép trong năm 2014 này.

Điểm khác biệt, cuộc thi này nằm trong khuôn khổ một dự án về bảo vệ môi trường biển chứ không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp. TT&VH trò chuyện với nhà thiết kế Võ Việt Chung, trưởng ban tổ chức cuộc thi.


Nhà thiết kế Võ Việt Chung tại cuộc họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Đại dương

* Điều gì đưa anh - một nhà thiết kế chuyên về áo dài - đến với dự án Blue Ocean World và trở thành người tổ chức thi hoa hậu?

- Cách đây nhiều năm, khi tôi tham dự các tuần lễ thời trang ở nhiều nước, tôi đã nhìn thấy rằng so với nhiều nước khác, Việt Nam có rất nhiều bãi biển đẹp hơn, thu hút được nhiều du khách. Tuy nhiên vấn đề về môi trường biển lại chưa được quan tâm đúng mức. Tôi nghĩa rằng song song với việc chú trọng về văn hóa, du lịch thì cũng cần phải quan tâm đến môi trường. Từ đó tôi mong muốn thành lập một quỹ dành cho vấn đề này, và Blue Ocean World ra đời với sự ủng hộ của Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng những mạnh thường quân là các doanh nghiệp đang kinh doanh du lịch ở các bãi biển.

Là một nhà thiết kế, tôi có nhiều lợi thế để làm việc này một cách chuyên nghiệp. Hơn nữa, qua cuộc thi hoa hậu, tôi có thể quảng bá tốt cho chiếc áo dài. Mặt khác, không gì có thể quảng bá vấn đề môi trường biển tốt hơn hình ảnh phụ nữ đẹp với chiếc áo dài. Họ sẽ làm cho cộng đồng có thiện cảm và chú ý. Sắc đẹp cũng dễ thu hút được các nguồn tài trợ để phục vụ cho việc gìn giữ, cải thiện môi trường biển.

* Hiện đã có quá nhiều cuộc thi hoa hậu và cuộc nào mới đầu cũng rầm rộ nhưng sau đó thì teo tóp lại và có khi lặn mất tăm. Kế hoạch lâu dài của Hoa hậu Đại dương sẽ ra sao, thưa anh?

Vòng sơ tuyển của Hoa hậu Đại dương sẽ diễn ra vào tháng 4 tại Hà Nội và TP.HCM. Vòng bán kết diễn ra tại TP.HCM vào ngày 1/5 và vòng chung kết bắt đầu từ ngày 12 đến 23/5 tại Mũi Né (Bình Thuận).
- Đúng là hiện nay Việt Nam có rất nhiều cuộc thi hoa hậu, và có tình trạng tổ chức không đều đặn, có cuộc 2 năm một lần, có cuộc tổ chức được một lần rồi 7-8 năm sau mới có lần thứ hai. Với tôi, bảo vệ môi trường biển là phải thường xuyên liên tục, vì nằm trong dự án Blue Ocean World nên Hoa hậu Đại dương cũng sẽ được tổ chức thường niên.

* Xin anh nói rõ hơn về nội dung thi, vì khi nghe tên gọi Hoa hậu Đại dương, người ta dễ liên tưởng đến hoa hậu biển với những hình thức thi đặc trưng như thi bikini, các môn thể thao bãi biển…

- Cuộc thi này sẽ khác tất cả các cuộc thi hoa hậu khác. Nội dung thi gồm có thi trang phục áo dài, áo tắm, dạ hội, đồng phục. Tuy nhiên, thí sinh tham gia cuộc thi ngoài việc phô diễn sắc đẹp thì còn phải thể hiện khả năng đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực. Ví dụ họ sẽ phải thi thiết kế những món đồ lưu niệm, thời trang bằng các sản vật từ biển như vỏ sò, vỏ ốc với sự hướng dẫn của tôi và các nhà thiết kế khác; hoặc đến ở tại nhà ngư dân, cùng sinh hoạt với ngư dân để hiểu hơn về cuộc sống của họ, đồng thời giúp ngư dân thấy được lợi ích của những biện pháp đánh bắt cá an toàn; giúp mọi người hiểu về tác hại khi sử dụng túi nilon…

Ở những cuộc thi tiếp theo, các bãi biển đẹp khác của Việt Nam như Nha Trang, Hạ Long… sẽ lần lượt là địa điểm của vòng chung kết.

Dương Vân Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm