Hàn Quốc thắt chặt luật, sao Hàn không thể 'né' nghĩa vụ quân sự

07/04/2017 09:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Việc sửa đổi Đạo luật Nghĩa vụ Quân sự tại Hàn Quốc mới đây càng khiến các thần tượng nước này khó trì hoãn việc nhập ngũ.

Hiệp hội Nhân lực quân sự (MMA) đã công bố văn bản sửa đổi mớ, nói rằng họ sẽ trực tiếp quản lý quá trình đầu quân của những người nổi tiếng. Danh sách các ngành nghề được nêu bao gồm ca sĩ, diễn viên, diễn viên hài, vũ công, DJ, người mẫu và các nhân vật nổi tiếng trên sóng truyền hình khác. Văn bản cũng hướng tới đối tượng là các thực tập sinh đang có hợp đồng với các công ty biểu diễn tài năng.


Với luật sửa đổi này, các sao Hàn buộc phải hoàn thành nghĩa vụ quốc gia dù điều này có thể đồng nghĩa với việc hy sinh sự nghiệp đang phát triển (ảnh minh họa)

Tất cả những người nổi tiếng là nam giới, thuộc một trong những ngành nghề trên và sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1980 đến 31/12/1999 bắt buộc phải gửi thông tin cá nhân của mình cho MMA. Nhiều cơ quan giải trí đã được thông báo về sự thay đổi này từ đầu tháng. Và khi MMA có thông báo gọi một người nổi tiếng nhập ngũ, họ sẽ phải phản hồi và không được phép trì hoãn.

Đây là động thái mới nhất nhằm duy trì tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của MMA. Trước đó, họ đã xiết chặt quản lý việc nhập ngũ của con em các quan chức cấp cao trong chính phủ.

Đạo luật mới sẽ được thi hành bắt đầu từ tháng 9/2017.

Duy An
Theo Korea Boo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm