Hai giọng ca trẻ Việt giành giải cao tại liên hoan nghệ thuật châu Á

31/07/2018 18:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6 được tổ chức tại Singapore vừa qua, hai đại diện Việt Nam là Đặng Khánh Linh và Phạm Yến Nhi đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều nước để lần lượt giành giải Vàng và Bạc ở bảng thi dành cho lứa tuổi thiếu niên.

Trong đêm chung kết vào tuần qua, Đặng Khánh Linh (17 tuổi) gây ấn tượng với chất giọng nữ cao (soprano) trong trẻo và ngoại hình như “công chúa” khi biểu diễn bản thánh ca Panis angelicustheo. Còn Phạm Yến Nhi lại có lợi thế về chất giọng nữ trung với âm sắc đẹp (mezzzo soprano) qua ca khúc Amor preparami của Alessandro Scarlatti theo phong cách opera.

Chú thích ảnh
Đặng Khánh Linh biểu diễn tại cuộc thi

 TS Phương Nga - Phó trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - người đồng hành với Đặng Khánh Linh và Yến Nhi từ khi hai em bắt đầu bước chân vào con đường âm nhạc, nhận xét: “Cả Khánh Linh và Yến Nhi đều có tinh thần cầu thị cao. Theo học nhạc được 2 năm, các em đã cho thấy sự tiến bộ vượt trội cả về kĩ thuật thanh nhạc, quãng giọng lẫn bản lĩnh sân khấu. Riêng Yến Nhi có một chất giọng khá đặc biệt mà ở Việt Nam không mấy người có được”

Cả Khánh Linh và Yến Nhi đều đang theo học trung cấp 2 khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chia sẻ về định hướng tương lai, trong khi Đặng Khánh Linh ấp ủ ước mơ với nhạc dân gian thì Phạm Yến Nhi lại mong muốn tận dụng lợi thế giọng hát của mình với thể loại nhạc nhẹ, semi classic theo hình mẫu các diva nổi tiếng như Celine Dion…

Ngoài 2 thí sinh trên, ở bảng thi không chuyên dành cho lứa tuổi từ 14 trở xuống, cô bé 14 tuổi Đào Diễm Quỳnh cũng đã giành giải Vàng với ca khúc O Sole Mio (Mặt trời của tôi). Diễm Quỳnh sở hữu chất giọng nữ cao đẹp “bẩm sinh” với quãng giọng rộng.

Đào Diễm Quỳnh là con gái của cặp vợ chồng ca sĩ Phương Nga - Nguyên Vũ, “cặp đôi vàng” của nền âm nhạc Việt Nam. Được biết, để đến với giải Nhất Đào Diễm Quỳnh chỉ mất 10 buổi tập dưới sự hướng dẫn của chính TS Phương Nga.

Liên hoan nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương: Giải Vàng cho 'hot boy' có kỹ thuật thanh nhạc vượt trội

Liên hoan nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương: Giải Vàng cho 'hot boy' có kỹ thuật thanh nhạc vượt trội

Cuối tuần qua, trong khi cả nước rộn ràng không khí ăn mừng thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại đấu trường bóng đá châu lục thì Nguyễn Thế Việt, một người con của Thủ đô cũng làm rạng danh tổ quốc khi xuất sắc giành giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương (được tổ chức tại Malaysia).

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm