Hai Bộ sẽ cùng xét danh hiệu nghệ nhân?

03/06/2011 08:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Thông tin từ Bộ VH,TT&DL cho biết, Bộ này vừa có văn bản số 1532/BVHTTDLTĐKT trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến ban hành Thông tư quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT).

Nội dung văn bản nêu rõ, Bộ đã tổ chức soạn thảo và lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT cho các cá nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (không bao gồm các đối tượng thuộc lĩnh vực nghề thủ công truyền thống - là một trong 7 lĩnh vực của di sản văn hóa phi vật thể - được giao cho Bộ Công Thương tổ chức xét tặng từ năm 2005). 

Để đảm bảo thống nhất và tránh chồng chéo trong việc xét tặng danh hiệu này, nguyên tắc được thống nhất giữa hai Bộ là, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục triển khai việc xét NNND và NNƯT cho các cá nhân trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, còn Bộ VH,TT&DL sẽ tổ chức xét phong tặng danh hiệu cho các cá nhân hoạt động trong 6 lĩnh của di sản văn hóa phi vật thể: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian. Khi xét phong tặng cho những đối tượng thuộc lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, hai Bộ sẽ tham khảo ý kiến của nhau trong quá trình thực hiện.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm