Hà Anh: Thí sinh Hoa khôi diễn áo dài gợi cảm nhưng… thiếu duyên

04/05/2016 06:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Mặc áo dài các bạn phải lướt đi theo tà áo chứ không cần đánh hông mạnh, hất vai, hất chân vì những hành động, cử chỉ đó có thể gợi cảm nhưng chưa duyên và chưa đúng văn hóa truyền thống, kể cả khi nó đã được cách tân rồi” - Hà Anh phê bình các thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016 trong màn trình diễn áo dài live show 5.

Live show 5 của chương trình Hoa khôi Áo dài 2016 với chủ đề Văn hóa truyền thống & Hội nhập vừa được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 lúc 19h55 ngày 3/5. Đồng hành cùng các thí sinh trong đêm diễn là giám khảo Hà Anh, Henri Hubert và giám khảo khách mời NTK Sĩ Hoàng.

Trong đêm trình diễn công bố kết quả tuần học tập thứ 4 của các thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016, các cô gái đã trình diễn hai bộ sưu tập áo dài là “Duyên” của NTK Hoàng Quyên và bộ sưu tập áo dài truyền thống của NTK Sĩ Hoàng.


Phần trình diễn áo dài gợi cảm nhưng… chưa duyên của thí sinh "Hoa khôi Áo dài 2016"

Ở phần trình diễn BST Duyên, mặc dù đang trình diễn trang phục áo dài, nhưng các thí sinh đã cố gắng thể hiện sự tiến bộ bằng việc đưa thêm vào những động tác khó, biểu đạt sự gợi cảm, hiện đại, khác vẻ dịu dàng e lệ thường thấy của những cô gái Việt khi diện trang phục truyền thống.

Trong live show 5, Hà Anh cũng lựa chọn trang phục là chiếc áo dài, và chị bày tỏ quan điểm rằng: “Mặc dù có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài nhưng có điều Hà Anh luôn tự hào, luôn hồi hộp như cô học sinh mới ngày đầu tiên đến trường khi mặc áo dài. Với Hà Anh, tà áo dài Việt mang ý nghĩa thiêng liêng, vì mình là người phụ nữ Việt Nam đang đại diện cho văn hóa Việt, nên ngồi như thế nào, biểu hiện như thế nào, tự nhiên thấy mình ngoan hơn, dịu dàng hơn.

Nhận xét về phần trình diễn đầu tiên của các thí sinh, NTK Sĩ Hoàng nói: “Mặc dù đã được tiếp xúc với các bạn trong một buổi học, lúc đó tôi nhìn các bạn vẫn là sinh viên rất giản dị, nhưng hôm nay tôi có cảm giác các bạn đang là những người mẫu rất chuyên nghiệp.

BST này lấy ý tưởng từ áo dài nhưng NTK đã có sự cách tân mới, rất táo bạo nhưng vẫn thấy yếm, váy, áo dài... và tôi nghĩ sự sáng tạo vô cùng cần thiết. Với các thí sinh tôi thấy yên tâm vì các bạn thể hiện sự tự tin và chính điều đó khiến các bạn đẹp hơn”.

Trái với nhận định của nhà thiết kế Sĩ Hoàng, Hà Anh dành cho các thí sinh rất nhiều điểm trừ: “Hôm nay, Hà Anh muốn cho các bạn lời khuyên thế này: Rất khó khi mặc vào mình chút gì đó truyền thống dù đó là cách tân, táo bạo. Với BST này, tôi mong các bạn phải tiết chế lại một chút xíu vì bản thân mình đã xinh đẹp, đã gợi cảm rồi, thế nên những hành động múa máy nên tiết chế lại.

Một điểm nữa là hôm nay tôi thấy các bạn mặt mũi rất nghiêm trọng. Tôi hiểu mọi người đang muốn thể hiện sự huyền bí nhưng mà tôi thấy hơi trống rỗng vì nó chưa có ánh nhìn, chưa có linh hồn ở trong.

Mặc áo dài các bạn phải lướt đi theo cái tà áo chứ không cần đánh hông mạnh, hất vai, hất chân vì những hành động cử chỉ đó có thể gợi cảm nhưng chưa duyên và chưa đúng văn hóa truyền thống kể cả khi nó đã được cách tân rồi”.

Sĩ Hoàng khéo léo bênh vực các thí sinh và cho rằng các cô gái đang bị áp lực với màn trình diễn đầu tiên nên quá căng thẳng.

Henri Hubert bày tỏ quan điểm: “Tôi rất thích sự tươi mới của các bộ trang phục, những tôi muốn góp ý rằng các bạn đang quá căng thẳng, có lẽ các bạn nên thả lỏng thêm một chút.

Tôi thấy các bạn trình diễn hơi nhàm chán vì không thấy năng lượng, cảm giác không có sự hiện hữu tinh thần. Phụ nữ Việt Nam rất thanh lịch nhưng cũng rất cởi mở, mà tôi chưa nhìn thấy điều này ở các bạn. Hãy chỉ là chính mình, truyền thống không có nghĩa là quá cứng nhắc”.

Ở phần trình diễn trang phục áo dài của NTK Sĩ Hoàng, các thí sinh trình diễn nhóm cũng chưa thực sự tốt. Khi trình diễn đơn lẻ, các thí sinh cố cười nhiều hơn nhưng lại bị lộ nhược điểm dáng đi quá rụt rè.

Sau 2 phần trình diễn trang phục áo dài, giám khảo khách mời Sĩ Hoàng quyết định cộng thêm vương miện cho Quỳnh Châu. Hà Anh cùng quan điểm với Sĩ Hoàng, còn Henri cộng thêm vương miện cho thí sinh Yến Nhi.

Thí sinh Ngô Thanh Vy bị giám khảo Sĩ Hoàng và Henri trừ vương miện, lý do là vì Ngô Thanh Vy liên tục nhìn xuống trang phục khi trình diễn. Siêu mẫu Hà Anh quyết định trừ vương miện của Anh Thư để “cảnh cáo” vì cho rằng thí sinh này chưa thực sự nghiêm túc trong giờ học.

Tuy vậy, Anh Thư lại chính là cô gái nhận được nhiều lượt like nhất tuần này với bức ảnh bikini. Thí sinh Quỳnh Nga tuần thứ 4 liên tiếp được khán giả bình chọn nhiều nhất.


Thu Quyên quá run nên không hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình và cô gái này đã phải chia tay cuộc thi Đường tới vương miện 2016

Hai thí sinh Thu Quyên và Ngô Thanh Vy lọt Top nguy hiểm và họ cùng phải trả lời câu hỏi ứng xử để ban giám khảo đánh giá thí sinh nào dừng cuộc chơi. Thu Quyên quá run nên không hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình và cô gái này đã phải chia tay cuộc thi Đường tới vương miện 2016.

Lâu đài sắc đẹp sẽ chỉ còn lại 15 thí sinh tiếp tục học tập và khẳng định tài năng của mình. Tập tiếp theo chương trình Hoa khôi Áo dài 2016 sẽ tiếp tục lên sóng lúc 19h55 ngày 4/5 trên kênh VTV6.

Clip trình diễn áo dài kém duyên:


Clip phần thi ứng xử:


Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm