Grammy lần thứ 60: Người 'đại thắng', kẻ 'đại bại'

30/01/2018 07:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bruno Mars đã "thống trị" đêm trao giải Grammy lần thứ 60, diễn ra đêm 28/1 (theo giờ địa phương) tại Madison Square Garden ở New York (Mỹ). Album mang âm hưởng dòng R&B 24K Magic của anh đã "rinh" cả 6 giải thưởng được đề cử.

Cụ thể, Bruno Mars (32 tuổi) đã đoạt giải Album của Năm và Thu âm của Năm với 24K Magic, giải Ca khúc của Năm với That’s What I Like, Album R&B hay nhất (24K Magic), Màn trình diễn R&B xuất sắc nhất và Ca khúc R&B hay nhất.

Đêm huyền diệu của Bruno Mars

Chiến thắng của Mars đã đánh dấu sự thay đổi đáng kể của Viện Hàn lâm Thu âm, với hơn 13.000 chuyên gia âm nhạc tham gia bình chọn để quyết định các giải thưởng. Album của Mars là một trong số ít đĩa nhạc R&B đoạt giải thưởng hàng đầu. Mars dành tặng chiến thắng của mình cho các nhà soạn nhạc khúc từng làm nên lịch sử dòng R&B, trong đó có Babyface, Teddy Riley, Jimmy Jam và Terry Lewis.

Chú thích ảnh
Bruno Mars với 6 giải Grammy 2018

"Những ca khúc này được sáng tác với niềm vui và tình yêu. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn mang đến công chúng với album này: mong muốn mọi người được nhảy múa" – Mars nói.

Trong một cuộc phỏng vấn của tờ báo Anh NME trước đó, Mars từng nói rằng sứ mệnh của anh là tạo nên những thời khắc vui vẻ cho mọi người trong thế giới luôn gặp khó khăn.

"Đối với tôi, 95% âm nhạc là về tình yêu. Đó chính là lý do tại sao người thượng cổ thường gõ vào đá để mọi người nhảy quanh đống lửa" – Mars chia sẻ.

Cách đây 2 năm, Mars đã đoạt giải Thu âm của Năm với Uptown Funk. Anh còn 3 lần được đề cử ở hạng mục này.

Giành giải Ca khúc của Năm, That’s What I Like của Mars đã chiến thắng cả ca khúc ăn khách ở mức hiện tượng toàn cầu Despacito và các ca khúc của Jay-Z, Kendrick Lamar và Childish Gambino.

Trong lời phát biểu của mình khi nhận giải, Mars còn bày tỏ sự tôn vinh dành cho các "đối thủ" của mình ở hạng mục Album của Năm, gồm Jay-Z, Lamar, Childish Gambino và Lorde: “Cảm ơn các anh đã mang hạnh phúc đến thế giới này bằng âm nhạc của mình”.

Jay-Z đã dẫn đầu danh sách đề cử năm nay với 8 đề cử. Song anh đã trở thành người "thua đậm" nhất lễ trao giải năm nay khi ra về trắng tay.

Năm ngoái, vợ anh, siêu sao Beyonce cũng bị tuột khỏi tay giải Album của Năm khi giải thưởng này thuộc về nữ ca sĩ Anh Adele. Kết quả đó khiến người hâm mộ và giới phê bình chỉ trích Viện Hàn lâm Thu âm không đánh giá đúng album nhạc Lemonade đầy táo bạo của Beyonce.

Chú thích ảnh
Kendrick Lamar với màn diễn đầy ấn tượng mở màn lễ trao giải Grammy lần thứ 60

Trong khi đó, Kendrick Lamar (30 tuổi) đoạt 5 giải với album DAMN và đĩa đơn Humble, gồm Album rap hay nhất, Song khúc rap hay nhất, Trình diễn rap xuất sắc nhất và Trình diễn/Hát rap xuất sắc nhất và Video nhạc hay nhất.

Song anh cũng bị "thua" ở các hạng mục hàng đầu.

Kết quả này lại cho thấy một năm nữa các nghệ sĩ rap chỉ giành chiến thắng ở các hạng mục rap chứ không "rinh" được các giải thưởng danh giá như Album của Năm.

Lamar được đánh giá là một trong những rapper có tính cách tân nhất trong thế hệ của mình. Anh đã đoạt được 12 giải Grammy trong sự nghiệp của mình.

Và đêm của những sự kiện

Theo thống kê của Nielsen Music, năm 2017, rap đã trở thành dòng nhạc ăn khách nhất ở Mỹ.

Lamar còn được tán dương với màn trình diễn mở màn lễ trao giải. Song nghệ sĩ trình diễn hàng đầu của đêm trao giải là Kesha. Cô trình diễn đầy đam mê và gây ấn tượng trên sân khấu với sự hỗ trợ của một dàn đồng ca, nữ ca sĩ Cyndi Lauper, Camila Cabello, Julia Michaels, Andra Day và Bebe Rexha. Mặc trang phục trắng, họ đã chinh phục khán giả khi thể hiện ca khúc Praying cùng Kesha. Kết thúc màn diễn của họ, nhiều khán giả đã khóc.

Trong bối cảnh người ta ngày càng quan tâm tới những vấn nạn về giới tính trong nền giải trí sau khi nhiều "ông trùm" ở Hollywood bị cáo buộc về hành vi không đứng đắn. Nhiều nhiều ngôi sao hàng đầu như Lady Gaga đã xuất hiện trên thảm đó với những bông hoa hồng trắng nhằm thể hiện tình đoàn kết với các nạn nhân bị lạm dụng và kêu gọi sự bình đẳng.

Chú thích ảnh
Alessia Cara với giải Grammy Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất

Trong đêm trao giải, Maren Morris, Eric Church và Brothers Osborne đã trình diễn đầy cảm xúc bản Tears In Heaven của Eric Clapton (được ông sáng tác sau cái chết của cậu con trai 4 tuổi) nhằm tưởng niệm 58 nạn nhân tại Liên hoan Route 91 Harvest ở Las Vegas hồi năm 2017. Tên các nạn nhân được chiếu trên màn hình đằng sau khi họ trình diễn.

Alessia Cara, người nổi danh với những video YouTube được làm trong phòng ngủ và trở thành ca sĩ pop đặc biệt có ý thức về xã hội, được trao giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Khi lên nhận giải, nghệ sĩ 21 tuổi đến từ vùng ngoại ô Toronto này nói: "Khi còn nhỏ, tôi đã giả vờ mình là nghệ sĩ đoạt giải Grammy. Tôi chỉ muốn khuyến khích mọi người hãy ủng hộ âm nhạc và các nghệ sĩ đích thực, bởi mọi người đều xứng đáng đoạt giải".

Cara được phát hiện là một ca sĩ có giọng hát hợp với những đĩa đơn như Here, mô tả nỗi khiếp sợ về những cảm xúc bị ép buộc tại một bữa tiệc, và Scars to Your Beautiful, đưa lời kêu gọi có hình ảnh cơ thể khỏe mạnh.

Các nghệ sĩ đã khuất được tôn vinh tại lễ trao giải Grammy năm nay có  nữ diễn viên Carrie Fisher, ngôi sao loạt phim ăn khách Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars), nam ca sĩ huyền thoại Leonard Cohen và kỹ sư Tom Coyne, người tham gia làm album 24K Magic của Bruno Mars.

Danh sách giải thưởng ở các hạng mục chính:

- Album của Năm: 24K Magic (Bruno Mars)

- Thu âm của Năm: 24K Magic (Bruno Mars)

- Ca khúc của Năm: That's What I Like (Bruno Mars sáng tác cùng các nhà soạn ca khúc Brody Brown, James Fauntleroy và Philip Lawrence cùng nhóm sản xuất The Stereotypes)

- Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Alessia Cara

- Album Pop hay nhất: Divide (Ed Sheeran)

- Trình diễn pop solo hay nhất: Shape of You (Ed Sheeran)

- Album rap hay nhất: DAMN (Kendrick Lamar)

- Ca khúc rap hay nhất: HUMBLE (Kendrick Lamar)

- Trình diễn rap hay nhất: Kendrick Lamar (HUMBLE)

- Trình diễn/Hát rap hay nhất: Kendrick Lamar cùng Rihanna (LOYALTY)

- Album R&B hay nhất: 24K Magic (Bruno Mars)

- Trình diễn Ca khúc R&B hay nhất: That's What I Like (Bruno Mars_

- Trình diễn R&B hay nhất: Bruno Mars (That's What I Like)

- Album rock hay nhất: A Deeper Understanding (The War on Drugs)

- Trình diễn rock hay nhất: Leonard Cohen (You Want It Darker)

- Video nhạc hay nhất: HUMBLE (Kendrick Lamar)

- Album country hay nhất: From a Room, Volume 1 (Chris Stapleton)

Lễ trao giải Grammy: 'Siêu phẩm' Despacito trắng tay, Bruno Mars 'ẵm trọn' 3 giải lớn

Lễ trao giải Grammy: 'Siêu phẩm' Despacito trắng tay, Bruno Mars 'ẵm trọn' 3 giải lớn

Dù làm mưa làm gió toàn cầu và ba đề cử ở các hạng mục quan trọng nhưng "siêu phẩm" Despacito không nhận được bất cứ giải thưởng nào ở Lễ trao giải Grammy lần thứ 60.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm