Giao lưu nghệ thuật Xuân Trường Sa 2015

01/03/2015 06:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường Sa 2015 là chủ đề chương trình giao lưu nghệ thuật diễn ra tối 28/2, tại Hà Nội. Chương trình do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức và phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2.

Đây là năm thứ ba Chương trình Xuân Trường Sa được tổ chức đúng vào dịp đầu Xuân, nhằm tôn vinh ý chí, khát vọng và nghị lực to lớn của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc. Chương trình cũng là lời nhắc nhở mỗi người dân trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ với cán bộ, chiến sỹ nơi biển đảo xa xôi, giúp các anh luôn vững tay súng canh giữ biển trời Tổ quốc, để Trường Sa mãi mãi là một phần máu thịt của Việt Nam!

Được chia làm 3 phần: Mùa xuân ở Trường Sa; Cả nước với Trường Sa; Trường Sa kết nối, chương trình đã giới thiệu những hình ảnh đặc biệt về Trường Sa ngày ấy – bây giờ, những hình ảnh không thể nào quên của một phần máu thịt Tổ quốc khi sắc Xuân ngập tràn trên đảo; các hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm sắt đá của toàn thể dân tộc Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong năm 2014; nghe tâm sự của người làm nghề đi biển ở Trường Sa, Hoàng Sa về sự kiên cường bám biển của ngư dân… Được sự quan tâm của đất liền, Trường Sa hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Đời sống vật chất và tinh thần của quân và dân từng bước được cải thiện, góp phần động viên quân, dân an tâm bám biển, bám đảo, chắc tay súng, vững tay chèo, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.


Ảnh Minh Đức

Bên cạnh đó, khán giả được giao lưu với Đại tá Nguyễn Phong Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; bà Nguyễn Thị Hoa là mẹ của Thiếu tá Phạm Duy Nguyên, Chính trị viên phó Đảo An Bang, thuộc quần đảo Trường Sa; ông Nguyễn Chí Tượng, Việt kiều tại Cộng hòa Séc… thể hiện tình cảm của người dân Việt Nam trong và ngoài nước hướng về Trường Sa thân yêu.

Đan xen phóng sự, giao lưu trực tiếp là những tiết mục ca múa nhạc mang tính nghệ thuật độc đáo với những ca khúc tràn đầy cảm xúc về Trường Sa, về tình yêu quê hương đất nước, như: Đất nước trọn niềm vui, Gần lắm Trường Sa, Tổ quốc gọi tên mình…

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao Xuồng CQ do nhiều cơ quan đơn vị, trong đó có các doanh nghiệp tại Chương trình Xuân Trường Sa 2013 đóng góp tặng lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chiếc xuồng CQ “made in Vietnam” có khả năng trượt trên san hô, không bị chìm, không bị thủng hay méo khi va đập, giúp vận chuyển người và hàng hóa ra vào đảo, giữa điểm đảo này và điểm đảo khác, cứu hộ cho ngư dân và tàu cá gặp nạn; đồng thời, ngăn chặn tàu nước ngoài xâm nhập vào khu vực quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó, các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho Trường Sa, vì Trường Sa đã được trao tặng Kỷ niệm chương từ Ban tổ chức chương trình.

Qua 2 lần tổ chức, Chương trình Xuân Trường Sa đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo người dân, góp phần kết nối những yêu thương từ đất liền với đảo xa, bồi đắp ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Phúc Hằng- TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm