Giáng sinh trên 200 ngàn USD của Lê Phổ

10/05/2010 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tác phẩm Giáng sinh (1941, 58x44cm, mực và gouche trên lụa, từng được Waldemar George chọn in trong cuốn sách Lê Phổ, tháng 10/1970, ở trang 26) của danh họa Lê Phổ (1907 - 2001) sẽ xuất hiện trong phiên đấu giá kép tại Singapore có tên Nghệ thuật đương đại - hiện đại châu Á và đồ trang sức nghệ thuật (Asian Contemporary & Modern Art and Fine Jewellery).


Tác phẩm Giáng sinh (ảnh trái) và tác giả Lê Phổ
Phiên đấu do nhà Borobudur tổ chức, với khoảng 220 tác phẩm, sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày 16/5 tới đây tại lầu 2 khách sạn Grand Copthorne Waterfront (392 Havelock Road, Singapore 169663). Tác phẩm này (mã số 552) được đánh giá đặc biệt vì Lê Phổ vẽ cảnh Chúa giáng sinh rất đậm phong cách Việt, bối cảnh xung quanh là ngôi nhà, vườn đào, đàn gà, con bò và người phụ nữ rất Việt Nam. Giá khởi điểm cho tác phẩm khổ trung bình này từ 214.286 đến 285.714USD, và được giới chuyên môn dự đoán sẽ là tác phẩm tạo điểm nhấn.

Tại phiên đấu này Lê Phổ có 5 tác phẩm, danh họa Mai Trung Thứ (1906-1980) có 3 tác phẩm, mà tiêu biểu là Thiếu phụ bên cửa sổ (1941?, 46x29cm, mực và gouche trên lụa) với giá khởi điểm từ 21.429 đến 28.571USD.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm