Giải Emmy Primetime lần thứ 65: MC Harris sẽ tiếp tục làm trò ảo thuật?

23/09/2013 06:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Neil Patrick Harris (40 tuổi) đã được mời là người dẫn chương trình kiêm nhà sản xuất của lễ trao giải Emmy Primetime lần thứ 65, diễn ra tại Nhà hát Nokia ở Los Angeles (Mỹ) vào đêm 22/9 (sáng 23/9 theo giờ VN) và được truyền hình trực tiếp trên kênh CBS.

1. Đây là lần thứ 2 Harris làm “chủ trò” của lễ trao giải Emmy Primetime, sự kiện lớn nhất của nền công nghiệp truyền hình Mỹ.

Là một ngôi sao truyền hình, điện ảnh và sân khấu tài năng, Harris từng giành được nhiều lời ca ngợi khi làm MC của lễ trao giải Emmy Primetime năm 2009.

“Harris là người dẫn chương trình vô cùng hấp dẫn và đầy đam mê. Anh thực sự có kỹ năng, cực kỳ có tài và là một nghệ sĩ trình diễn hết sức sáng tạo. Chúng tôi nóng lòng được nhìn thấy anh trên sân khấu với vai trò MC tại lễ trao giải năm nay” – bà Nina Tassler, Trưởng ban Giải trí của kênh CBS, cho biết.

Trong khi đó, Ken Ehrlich, nhà sản xuất điều hành của lễ trao giải Emmy năm nay nhận định Harris là một trong những nghệ sĩ đa năng nhất của nền công nghiệp truyền hình Mỹ.


2. Harris say mê ảo thuật từ nhỏ. Cứ mỗi lần về thăm lại ngôi nhà của ông bà ở Albuquerque, thành phố trung tâm tiểu bang New Mexico (Mỹ), anh lại tìm tới cửa hàng bán đồ ảo thuật địa phương. Anh sẽ mua một quân bài hay đồng xu ma thuật mới để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Trên đường về nhà, anh sẽ suy ngẫm về một trò ảo thuật mới để giúp giải khuây mọi người.

Giải cho phim “giờ vàng”

Giải Emmy Primetime là giải thưởng do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật truyền hình tổ chức nhằm ghi nhận những chương trình truyền hình Mỹ được phát sóng vào “giờ vàng”. Giải thưởng này được trao lần đầu tiên vào năm 1949 và ban đầu chỉ đơn giản là giải Emmy. Song từ những năm 1970, giải Emmy Daytime (những chương trình được phát sóng vào ban ngày) ra đời và các nhà tổ chức giải đã thêm từ “primetime” để phân biệt giữa 2 giải.
Thời gian này, Harris đang đưa những trò ảo thuật đó vào bất cứ công việc nào mà anh đang tham gia. Chẳng hạn, trong clip quảng cáo cho lễ trao giải Emmy Primetime năm nay, anh đã khiến một bức tượng giải Emmy bay trong không trung. Harris cũng hay biểu diễn ảo thuật trong các chương trình trò chuyện trên truyền hình.

Harris hiện còn đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Viện Hàn lâm Nghệ thuật Ảo thuật. Ngoài ra, Harris còn bận rộn với nhiều dự án khác, như lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình của hãng Pixar, đạo diễn kịch, thủ vai chính trong bộ phim Gone Girl của đạo diễn David Fincher, chuẩn bị cho một vai diễn chính trên sân khấu Broadway, đang hoàn tất mùa diễn thứ 9 và cũng là cuối cùng của phim truyền hình sitcom How I Met Your Mother.

Khả năng sản xuất của Harris đã được ghi nhận khi anh đoạt giải Emmy Nghệ thuật sáng tạo với vai trò là nhà sản xuất điều hành của lễ trao giải Tony năm 2012. Năm 2010, Harris lọt vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất của tạp chí Time. Hồi tháng 9/2011, anh được gắn sao trên Đại lộ Danh tiếng Hollywood. Harris đã làm MC của lễ trao giải Tony vào năm  2009, 2011, 2012, và 2013. Anh đã đoạt giải Ảo thuật Tannen năm 2006 và là MC lễ trao giải Ảo thuật Thế giới năm 2008.

Những thời khắc đáng nhớ của truyền hình

Bên cạnh MC chính của lễ trao giải là Neil Patrick Harris, một số ngôi sao khác cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu và cùng khán giả nhìn lại những thời khắc đáng nhớ của truyền hình. Carrie Underwood và Don Cheadle sẽ giới thiệu những chương trình truyền hình đặc biệt trong giai đoạn 1960, như vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy ở Dallas, bang Texas vào ngày 22/11/1963 hay lần xuất hiện đầu tiên của ban nhạc huyền thoại The Beatles trong chương trình The Ed Sullivan Show, phát ngày 9/2/1964.

Lễ trao giải còn có phần tưởng nhớ các nhân vật truyền hình đã qua đời trong năm nay, gồm các nam diễn viên James Gandolfini và Cory Monteith, nữ diễn viên Jean Stapleton, nhà sản xuất Gary David Goldberg và nghệ sĩ hài Jonathan Winters. Chưa kể, siêu sao Elton John sẽ trình diễn tôn vinh huyền thoại dương cầm Liberace.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm