'Elvis Presley Anh quốc' lạm dụng tình dục trẻ em?

16/08/2014 10:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát vừa khám nhà ca sĩ cựu trào Cliff Richard (73 tuổi), người được mệnh danh là “Elvis Presley” của nước Anh, sau khi ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục một bé trai trong những năm 1980.

Vụ tấn công tình dục được cho là xảy ra vào tháng 6/1985.

Có phạm tội hay không?

Thời điểm đó, Richard là vị khách mời đặc biệt của nhà truyền giáo Mỹ Billy Graham khi ông này tổ chức một sự kiện giải trí lớn ở sân vận động Bramall Lane, Sheffield. Hàng chục năm sau, nạn nhân mới khai báo về vụ việc với cảnh sát. Nạn nhân cũng thúc giục những người khác trong vụ lạm dụng tình dục lịch sử này tường trình về tội ác của Richard.

Do Richard là một biểu tượng của làng giải trí Anh, nên không ngạc nhiên khi công chúng rất quan tâm tới sự kiện. Richard đã cố gắng giữ im lặng trong một thời gian dài. Tuy nhiên việc cảnh sát khám xét tư dinh giống như giọt nước tràn ly.

Hôm 14/8, Richard đã lên tiếng phản đối cáo buộc lạm dụng tình dục, khẳng định mình đang chuẩn bị trở về từ dinh thự ở Bồ Đào Nha để trả lời các câu hỏi của cảnh sát Anh. “Tất cả những lời cáo buộc đó hoàn toàn không đúng sự thật. Cho tới trước đó, tôi vẫn không phản ứng bởi làm như vậy chỉ càng khiến người ta quan tâm hơn tới thông tin sai sự thật này. Nhưng ngoài việc khẳng định cáo buộc là sai trái, tôi sẽ không đưa ra tuyên bố nào khác. Hãy chờ cho đến khi cảnh sát điều tra đưa ra kết luận” – Richard tuyên bố.

Cuộc sống riêng phức tạp

Một trong những lý do để dư luận nghi ngờ Richard từng lạm dụng tình dục trẻ em là do đời sống riêng rất phức tạp của ông.

Được biết khi cảnh sát tới khám nhà Richard, ông đã không có mặt bởi đang ở trang trại riêng tại Bồ Đào Nha. Ngoài nơi này, Richard hiện còn có nhà ở khắp mọi nơi, kể cả New York. Toàn bộ khối bất động sản của Richard đều do cựu linh mục John McElynn quản lý. Người này đã ở với Richard kể từ khi quản lý cũ Bill Latham chuyển đi, sau 30 năm chung sống.

Thời điểm Latham bỏ đi, Richard từng giải thích về việc sống chung như sau: “Tôi không thể đi đâu một mình, ăn một mình và sống một mình. Khi tôi và Latham sống cùng nhau, không ai biết bạn gái ông cũng sống cùng chúng tôi. Latham rời khỏi nhà tôi chẳng qua là vì ông và bạn gái muốn sống riêng với nhau”.

Bên cạnh việc thích sống với đàn ông, Richard còn lảng tránh việc kết hôn. Năm 1993, Richard từng nói trong chương trình South Bank: “Nếu bạn không kết hôn, điều đó không có nghĩa bạn là người đồng tính. Tôi đang hạnh phúc và có cuộc sống ổn định, nhưng tôi không kết hôn”.


|Cliff Richard có mối tình lãng mạn nổi tiếng nhất với tay quần vợt Sue Barker. Ông từng nghĩ đến việc làm đám cưới với người phụ nữ này

Kể từ sau khi kết thúc mối quan hệ với bạn gái đầu tiên là Carol Costa, Richard đã trải qua một số mối tình nghiêm túc khác. Cụ thể ông từng yêu vũ công Australia Delia Wicks vào năm 1961, có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Una Stubbs khi họ cùng đóng phim Wonderful Life (1964) và với vũ công Jackie Irving.

Chỉ có Costa là người phụ nữ duy nhất từng ân ái với ông. Sau này, ông nói một cách đầy tiếc nuối: “Tôi yêu Costa và chúng tôi đều hấp dẫn nhau về thể xác. Trông Costa giống ngôi sao màn bạc Pháp Brigitte Bardot. Nhưng rồi cuối cùng mối quan hệ của chúng tôi chẳng đi đến đâu và tôi đã mắc phải sai lầm lớn”.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây của chương trình truyền hình Australia A Current Affair, khi được hỏi về những tin đồn giới tính, Richard vẫn mập mờ: “Tôi có rất nhiều bạn là người đồng tính. Nếu tôi là đồng tính thì có gì khác không? Bạn sẽ không tới chương trình hòa nhạc vì tôi đồng tính? Tôi hy vọng là không”.

Biểu tượng của làng giải trí Anh

Cliff Richard là nghệ sĩ có số lượng đĩa bán chạy thứ 3 trong lịch sử nước Anh với khoảng 21 triệu đĩa đã tiêu thụ hết. Trên toàn thế giới, ông bán được 250 triệu đĩa hát. Richard khởi nghiệp cùng ban nhạc The Shadow và thống trị khung cảnh âm nhạc Anh thời kỳ tiền Beatles vào cuối những năm 1950, đầu những năm 1960.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, ông đã được mệnh danh là Elvis Presley của nước Anh. Ông nổi tiếng từ năm 1958 với nhạc phẩm Move It và tiếp đó là Living Doll (1959), trong khi vẫn tiếp tục khẳng định danh tiếng của mình với vai diễn trong các phim ca nhạc The Young Ones (1961) và  Summer Holiday (1963).

Richard có sự nghiệp kéo dài suốt 50 năm, trở thành biểu tượng của làng giải trí Anh, sở hữu rất nhiều danh hiệu Vàng và Bạch kim cùng vô số giải thưởng, gồm 3 giải Brit, 2 giải Ivor Novello.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm