Dựng tượng Thành Cát Tư Hãn ở London

16/04/2012 06:41 GMT+7 | Văn hoá


 (TT&VH) - Bức tượng đồng mang hình ảnh Thành Cát Tư Hãn (1162-1127), người sáng lập ra triều Nguyên (1271-1368), ngồi trên lưng ngựa, cao 5m và nặng 2,7tấn đã được dựng lên tại đường phố Oxford ở London (Anh).

Đây là thành quả lao động nghệ thuật của nghệ sĩ Nga Dashi Namdakov trong 2 năm.

Khi được hỏi tại sao lại chọn dựng tượng ở đây, ông Paul Green, phụ trách Phòng trưng bày Halcyon, cho biết: “London là một thành phố quốc tế. Bức tượng này gây ấn tượng mạnh mẽ và sẽ tạo nên những cuộc đối thoại với du khách, giúp họ hiểu được nền văn hóa châu Á”.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm