Đức trao trả bức tượng nhân sư về Thổ Nhĩ Kỳ

16/05/2011 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm 13/5, Đức đã đồng ý trao trả bức tượng nhân sư Hittite 3.500 năm tuổi về cho Thổ Nhĩ Kỳ, chấm dứt cuộc “khẩu chiến” giữa hai bên.

Theo tuyên bố của Bộ Văn hóa Đức: “Sau các cuộc bàn luận về vấn đề bức tượng nhân sư – đang được lưu giữ tại bảo tàng Pergamon (Đức) giữa các chuyên gia Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, cuối cùng Berlin đã đồng ý trao trả bức tượng và coi đây như một hành động thiện chí của Đức dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cả 2 bên cùng đồng thuận rằng việc trao trả bức tượng nhân sư là một trường hợp tách biệt chứ không thể so sánh với những trường hợp khác”.

Các nhà khảo cổ Đức đã tìm thấy bức tượng nhân sư tại di chỉ Hattusha ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1915 và đã mang nó cùng 1 bức tượng nhân sư khác để tu bổ. Bức tượng thứ 2 đã được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu, song bức tượng thứ 1 đã “ở lại” trong bộ sưu tập vĩnh viễn của bảo tàng Pergamon.

Hồi đầu năm, Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo nếu bức tượng này không được trao trả vào tháng 6 thì ông sẽ ban hành lệnh cấm giới khảo cổ Đức tới Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành khai quật. Bức tượng nhân sư sẽ được trao trả về Thổ Nhĩ Kỳ vào trước cuối tháng 11.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm