Dự án 'Friends to Friends': Gieo mầm văn chương hoàn thiện nhân cách trẻ thơ

16/12/2018 20:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/12, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, 10 tác phẩm truyện tranh bằng tiếng Anh do 10 bạn học sinh Việt Nam có độ tuổi từ 5 - 18 tuổi sáng tác đã chính thức ra mắt bạn đọc.

Truyện tranh Việt hồi sinh và kỳ vọng vươn tầm…

Truyện tranh Việt hồi sinh và kỳ vọng vươn tầm…

Một đêm tháng 11/2013, biên kịch Nguyễn Khánh Dương nhảy vào chat Facebook với họa sĩ Nguyễn Thành Phong. Cuộc trò chuyện nhỏ khởi đầu cho sự hồi sinh của một bộ truyện tranh 'bom tấn'.

 

Đây là những tác phẩm đầu tiên, kết tinh từ Dự án “Friends to Friends”, đối tượng tham gia là học sinh Việt Nam viết truyện tiếng Anh cho bạn bè Việt Nam và thế giới, nhằm góp phần ươm mầm và phát huy tài năng của các bạn nhỏ có niềm đam mê văn học, nghệ thuật.

Các tác phẩm được chính tác giả “nhí” thực hiện cùng với các cộng sự là họa sĩ chuyên nghiệp, hỗ trợ về ý tưởng, nội dung và hình ảnh. Tiêu biểu như tác phẩm “Best friends always share” của bé Tiên (Permica) (5 tuổi); “A beach day” của Phạm Lê Linh Đan (15 tuổi); “Big brother’s shadow” của Ngô Thanh Nhã (18 tuổi); “Wet the bed” của Phạm Xuân Khoa (12 tuổi)…

Chú thích ảnh
Bộ truyện tranh Việt Nam nổi bật "Thần đồng đất Việt"

Đặc biệt, đối với tác phẩm “Best friends always share”, mặc dù chưa biết viết chữ, nhưng bé Tiên đã sẵn sàng chia sẻ với chị Nguyễn Hồ Thụy Anh, Trưởng Ban Dự án “Friends to Friends” và cùng nhau hợp tác, hoàn thiện tác phẩm sách hình đầy ngộ nghĩnh.

Cùng làm việc với Tiên (không thể có mặt tại chương trình vì tham gia ngoại khóa của trường), chị Nguyễn Hồ Thụy Anh, cho biết ngay khi tiếp xúc với bé Tiên cảm giác thật sự rất ngưỡng mộ bởi trí tưởng tượng vô cùng phong phú của bé. Mặc dù Tiên chưa thể viết chữ được vì còn quá bé, nhưng cô gái bé nhỏ ấy lại chính là linh hồn làm nên Dự án “Friends to Friends”.

Chị Thụy Anh bật mí, Dự án này được hình thành chính là nhờ vào ý tưởng bản thảo hình vẽ của Tiên. Đó là câu chuyện về tình bạn giữa Nini và chú gấu con với chiếc nơ hồng trên đầu. Từ câu chuyện giữa đôi bạn tưởng chừng như rất khác biệt nhưng qua những mẫu chuyện nhỏ và kết thúc câu chuyện, bé Tiên muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi người, rằng:“Mặc dù chúng ta khác biệt hoàn toàn, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn thân của nhau. Có một người bạn với những sở thích khác biệt sẽ làm cho thế giới quanh ta trở nên phong phú hơn”.

Cũng tại buổi giao lưu, hầu hết bạn đọc đều tỏ ra rất thích thú với câu chuyện “tè dầm” có thật của bé Phạm Xuân Khoa khi vừa lên 8 tuổi. Từ sự việc “tè dầm” này, đã mang đến cho bé Xuân Khoa những ý tưởng và mạch cảm xúc để viết mẫu truyện ngắn “Wet the bed”.

Có phần xấu hổ khi nhắc lại chuyện cũ, bé Xuân Khoa (12 tuổi) kể lại cảm giác vừa xấu hổ, vừa cảm thấy có lỗi và ngay lập tức hành sửa chữa lỗi lầm, như trong truyện ngắn “Wet the bed” thể hiện. Qua truyện “Wet the bed”, bé Xuân Khoa cũng chia sẻ về thông điệp của mình: “Phạm lỗi là một phần trong quá trình trẻ con phát triển, vì vậy, xin hãy cho phép trẻ được sai và có cơ hội được sửa sai. Khi con phạm lỗi rồi thì xin đừng nhắc lại nhiều lần với những người khác, làm con mất mặt thêm một lần nữa”.

Tương tự, truyện “Big brother’s shadow” của tác giả Ngô Thanh Nhã (17 tuổi) viết về hành trình đi tìm chính mình và được hoàn toàn tự tin là bản thân mình. Ngô Thanh Nhã bày tỏ: “Hãy để trẻ con là chính mình. Đừng để trẻ con đánh mất đam mê của mình khi phải luôn cố gắng trở thành mẫu người mà bố mẹ và xã hội mong muốn”.

10 tác phẩm truyện đầu tiên của Dự án "Friends to Friends" do Nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn bản, phát hành. Dự án “Friends to Friends” bắt đầu hình thành từ năm 2016, dành cho các bạn học sinh từ lứa tuổi mầm non đến trung học phổ thông viết truyện tiếng Anh cho bạn bè Việt Nam và thế giới. Tham gia vào dự án, các bạn nhỏ được thể hiện năng khiếu về hội họa, văn chương và được hỗ trợ ra mắt ấn phẩm và phát hành đến tay độc giả.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm