Đón U23 Việt Nam: Cần nghiêm trị những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa

30/01/2018 11:17 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ, công chúng cả nước vẫn đang hân hoan trong niềm vui trước thành tích của U23 trong Giải bóng đá U23 châu Á. Bên cạnh niềm vui lớn, công chúng cũng thật sự phẫn nộ và bức xúc trước những hình ảnh trơ trẽn, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục trên chuyến bay chở đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) về sân bay quốc tế Nội Bài. Dư luận đang trông chờ một án xử phạt đích đáng với các trò lố bịch của hãng hàng không này!

Ngay khi những hình ảnh phản cảm, rất xấu xí xuất hiện trên mạng xã hội, dư luận đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi không chia sẻ, không bình luận để tránh những hình ảnh này lan rộng. Thậm chí, công chúng đã kêu gọi tẩy chay hãng hàng không này vì đây là việc làm không thể chấp nhận được trong một ngày vui của nhân dân cả nước chào đón các cầu thủ trở về. Rất nhiều ý kiến bình luận cho rằng việc để các người mẫu ăn mặc hở hang, uốn éo, đi lại, chụp hình trên chuyến bay là hành động phô trương lố lăng, trái với thuần phong  mỹ tục của dân tộc, không tôn trọng các cầu thủ U23 cũng như thành viên Ban huấn luyện...

Công chúng càng phẫn nộ hơn khi hãng này có phát ngôn quanh co không chịu nhận lỗi, sửa chữa sai lầm. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu hãng hàng không này gây ra những hình ảnh phản cảm khiến dư luận bức xúc. Riêng việc tổ chức biểu diễn lần này trên máy bay đón U23 Việt Nam về nước, đơn vị này cũng chưa xin phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giải thích là “do thời gian gấp gáp”…

Chú thích ảnh
Những người hùng U23 Việt Nam trở về trong tình yêu thương và niềm tự hào, hạnh phúc của người dân Thủ đô - Ảnh: TTXVN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhanh chóng vào cuộc và khẳng định: Công ty Cổ phần Hàng không VietJet tổ chức sự kiện trên máy bay có hoạt động trình diễn thời trang khi chưa xin phép cơ quan chức năng là vi phạm các quy định tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nêu rõ: Sự việc xảy ra trên chuyến bay nên phải tuân thủ các quy định trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đề nghị Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Dư luận đang trông chờ quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với hành động của hãng hàng không nêu trên, không để hãng này tái diễn những hình ảnh tương tự. Mặt khác, việc xử phạt nặng cũng là cần thiết để làm bài học cho các doanh nghiệp khác, nhất là bài học  trong công tác marketing. Việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu của các hãng không thể sử dụng chiêu trò, hình ảnh phản cảm để thu hút khách mà trái lại những việc làm này sẽ gây hiệu ứng ngược, tạo ra phong trào phản đối thậm chí tẩy chay, ảnh hưởng lớn đến thương hiệu đã dầy công gây dựng trong nhiều năm…

Bộ VH,TT&DL chỉ đạo xác minh hình ảnh phản cảm trên máy bay đón U23 Việt Nam

Bộ VH,TT&DL chỉ đạo xác minh hình ảnh phản cảm trên máy bay đón U23 Việt Nam

Sáng nay (29/1), Văn phòng Bộ VH,TT&DL phát đi văn bản số 388 đề nghị xác minh, làm rõ vấn đề liên quan đến chuyến bay chở Đội tuyển U23 Việt Nam về nước.

TTXVN/Thanh Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm