“Đời cười 8” tái dựng kịch của Lưu Quang Vũ

22/02/2009 05:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Như thông lệ, nhân dịp Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục ra mắt chùm hài kịch “Đời cười 8” với chủ đề“Những bệnh nan y” nhằm phê phán những thói tật đã trở thành “những bệnh nan y” hết sức kì quặc trong đời sống bằng tiếng cười.

Đời cười 8 sẽ gồm 4 tiểu phẩm.“Bệnh sạch“phê phán nhẹ nhàng thói quen kĩ tính, sạch sẽ quá mức ở một vài người vợ cầu toàn… “Bệnh ghen” là tình huống kịch đầy lố bịch và hài hước do không kìm chế được sự ghen tuông. “Bệnh huyếnh” là câu chuyện về tình cảnh trớ trêu ở một gia đình giàu có. Đặc biệt, tiểu phẩm“Bệnh sĩ” được trích từ vở kịch nổi tiếng cùng tên của cố tác giả Lưu Quang Vũ phê phán thói xấu của một số công chức cũ ưa thành tích, thích khoe khoang…
 
“Đời cười 8” với sự tham gia diễn xuất của Đoàn kịch 2, với các nghệ sĩ: NSƯT Ngọc Huyền, Sĩ Tiến, Quỳnh Dương, Quang Ánh, Thanh Bình, Ngọc Bích…, công diễn từ ngày 3/3tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm – Hà Nội).

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm