Đây là phác đồ điều trị của T.O.P trong thời gian tới

08/06/2017 20:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – T.O.P sẽ chính thức rời khu chăm sóc đặc biệt (ICU) của Bệnh viện Đại học Ehwa Woman vào sáng ngày mai.

“T.O.P đã lấy lại ý thức. Anh ấy có thể sớm rời bệnh viện và sẽ chính thức rời đi vào sáng mai. Nhiều khả năng là vậy”, theo nhân viên bệnh viện.

T.O.P được yêu cầu phải điều trị tâm lý và bệnh lý khác, ngay cả sau khi rời khỏi ICU. Trong buổi họp báo của các bác sĩ điều trị cho T.O.P, họ thông báo rằng anh có thể phải điều trị thêm sau khi tỉnh dậy.

Chú thích ảnh
Sức khỏe T.O.P suy sụp ngay sau họp báo

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với T.O.P?

Báo cáo chưa thể khẳng định anh sẽ tiếp tục điều trị tại cùng bệnh viện này hay chuyển đi nơi khác. Có khả năng, T.O.P sẽ được đưa tới bệnh viện khác sau khi rời ICU ngày mai.

Do tình hình, T.O.P đã không thể tự chọn bệnh viện và bác sĩ khi điều trị khẩn cấp. Nhưng hiện giờ, anh hoặc người người giám hộ có thể quyết định có chuyển bệnh viện không.

“Nơi T.O.P điều trị sắp tới sẽ do người giám hộ của anh quyết định”, theo nhân viên bệnh viện.

SỐC: T.O.P của Bigbang hút cần sa khi trở thành cảnh sát nghĩa vụ

SỐC: T.O.P của Bigbang hút cần sa khi trở thành cảnh sát nghĩa vụ

Cơ quan Cảnh sát Seoul cho biết: “T.O.P của Bigbang đã được giao cho công tố viên vào tháng Tư vừa rồi vì tội lạm dụng ma túy”.

T.O.P sẽ phải điều trị trong bao lâu?

Các bác sĩ của T.O.P xác nhận rằng chỉ cần trung bình khoảng một đến hai tuần là có thể hoàn toàn phục hồi sau sự cố như thế này. Đây là quãng thời gian trung bình cần thiết cho một người khỏe mạnh, không bị mắc các bệnh khác.

Kể từ sau họp báo, T.O.P đã bị khó thở, mắt lờ đờ và thậm chí không nhận ra mẹ mình. Tình trạng ban đầu rất xấu. Nhưng may mắn là tới nay, anh đã qua cơn nguy kịch.

Loại thốc T.O.P đã dùng quá liều là gì?

Đó là benzodiazepines, thường được gọi là “benzos”, trong đó chia làm 15 loại, phổ biến nhất là Valium và Xanax.

Nó thuộc họ ma túy, được biết đến là “thuốc an thần nhẹ”. Đó là lý do tại sao báo cáo ban đầu tuyên bố T.O.P dùng quá liều thuốc an thần.

Benzos thường được sử dụng để điều trị rối loạn tinh thần, lo lắng, mất ngủ, cai rượu, và động kinh.

Tuy nhiên, nếu kết hợp loại thuốc này với rượu có thể gây ngộ độc nghiêm trọng. Không có báo cáo nào nói rằng T.O.P đã kết hợp thuốc này với các chất khác.

Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm