Đây là cách công ty Sunrise 'nhận thiếu sót' về bản quyền 'Quà tặng cuộc sống'

10/07/2015 19:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những phản hồi trái chiều về bản quyền của chương trình Quà tặng cuộc sống, công ty truyền thông Sunrise (đơn vị chỉ đạo nội dung chương trình) đã chính thức có lời xin lỗi những tác giả chưa được thanh toán về tiền nhuận bút.

Cụ thể, qua công văn gửi báo giới chiều 10/7, phía Sunrise cho biết: đơn vị này đã có thiếu sót khi không ghi tên một số tác giả được sử dụng kịch bản tại chương trình Quà tặng cuộc sống, cũng như chưa thanh toán nhuận bút cho các trường hợp này. Hiện tại, bên cạnh việc khẩn trương xin lỗi và thanh toán tác quyền với số tác giả trên, Sunrise cũng đề nghị các trường hợp còn khúc mắc, hoặc có nghi ngờ về tác quyền, hỗ trợ công ty bằng cách chủ động liên lạc để làm việc.


Phim Ba tôi phát sóng ngày 25/6 là khởi đầu cho nhiều tranh cãi về bản quyền chương trình Quà tặng cuộc sống

Lý do được Sunrise đưa ra cho thiếu sót này nằm ở việc một số tác giả gửi bài dự thi (tới cuộc thi Quà tặng cuộc sống do Sunrise phát động) ghi sai địa chỉ liên lạc, hoặc sai sót về quá trình nhập dữ liệu. "Ngoài ra, có những bài đạt chất lượng không cao, biên kịch của công ty đã phải viết lại gần như toàn bộ. Tuy nhiên, về nguyên tắc, rõ ràng đây là lỗi của Sunrise" – bà Đỗ Thị Thanh Hương, giám đốc Sunrise, cho biết thêm. "Chúng tôi đang khẩn trương rà soát lại các kịch bản đã phát sóng để tìm những trường hợp này".

Những rắc rối vừa qua về bản quyền chương trình Quà tặng cuộc sống được bắt đầu từ cuối tháng 6, khi họa sĩ tự  do Bùi Đình Thăng cho rằng phim hoạt hình Ba tôi (phát sóng ngày 25/6) tự ý sử dụng nội dung kịch bản truyện tranh "Ba tôi" do anh sáng tác. Tiếp đó, vào ngày 7/7 vừa qua, một tác giả khác có tên Phạm Văn Ba cũng lên tiếng về việc Quà tặng cuộc sống sử dụng kịch bản chuyển thể từ một số truyện ngắn của anh (được gửi tới cuộc thi của Sunrise từ 2010) nhưng không hề thỏa thuận.

Trong công văn gửi báo chí, Sunrise cũng đã xin lỗi  đích danh tác giả Phạm Văn Ba và cho biết: "Đã xử lý nghiêm khắc những nhân sự phụ trách về việc này, vì đã không hoàn thành trách nhiệm công việc, dẫn đến các sai sót đáng tiếc", đồng thời "cam kết sẽ không để tình trạng này tái diễn".

Tuy nhiên, với trường hợp phim "Ba tôi", phía Sunrise vẫn giữ quan điểm: đây là kịch bản được viết và gửi  tới chương trình bởi một tác giả có tên Trần Quốc Tuấn. Công văn cho biết thêm: "Chúng tôi đang cố gắng, nỗ lực hết mình để có cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các bên liên quan gồm tác giả Bùi Đình Thăng, đại diện Skybooks và tác giả Trần Quốc Tuấn. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các phía liên quan với tác phẩm “Ba tôi”, khi có kết luận cuối cùng về quyền sở hữu tác phẩm".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm