Đấu giá áo dài cổ điển huyền thoại Sài Gòn: Rẻ hơn áo dài đương thời

06/05/2016 19:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phiên đấu giá trực tuyến Indochine: Mythes et réalités 1860 - 1945 (Đông Dương: Huyền thoại và hiện thực 1860-1945) của nhà Art Valorem, Pháp, sẽ công bố kết quả lúc 13h30 ngày 23/5 tới đây.

Có thể gọi phiên đấu giá này là “chuyên" về Việt Nam, vì trong 384 lô sản phẩm có hơn 50% liên quan trực tiếp đến Việt Nam.


Áo dài Cát Tường, xuất xứ tại Sài Gòn năm 1935. Giá dự kiến từ 300 đến 400 euro.

Riêng áo dài đã có 13 lô, liên tục từ lô số 162 đến 175, giới thiệu các phong cách áo dài của họa sĩ Lemur Cát Tường (1912 - 1946) và danh họa Lê Phổ (1907 - 2001). Các áo này được giới thiệu có xuất xứ tại Sài Gòn trong hai thập niên 1930 - 1940.

Hiện nay, đến cửa hiệu của các nhà thiết kế áo dài có tiếng tăm, người tiêu dùng chắc chắn phải trả giá tiền rất cao. Những áo dài có giá vài chục triệu đến một triệu đồng vẫn được xem là bình thường. Nhìn vào giá dự kiến của phiên đấu trên đây, đa số dưới 15 triệu đồng, như vậy áo dài cổ điển có giá còn rẻ hơn áo dài đương thời.


Phiên đấu in catalog có cả tiếng Việt ở bìa 1

Phiên đấu giá này còn có 5 lô tác phẩm của Lê Phổ, 8 lô của Mai Trung Thứ và nhiều tranh tượng liên quan đến chủ đề Việt Nam. Bên cạnh đó còn nhiều lô trang sức, đá quý, dép guốc, đồ gia dụng, thờ cúng và phụ kiện… từ Huế, Sài Gòn, Hà Nội trước 1945.

Mời các bạn chiêm ngưỡng hình ảnh một số áo dài tại phiên đấu giá:

Áo dài Cát Tường, xuất xứ tại Sài Gòn năm 1935. Giá dự kiến từ 200 đến 300 euro.

Áo dài Cát Tường, xuất xứ tại Sài Gòn năm 1935. Giá dự kiến từ 300 đến 400 euro.

Áo dài Lê Phổ, xuất xứ tại Sài Gòn năm 1940. Giá dự kiến từ 300 đến 400 euro.

Áo dài Lê Phổ, xuất xứ tại Sài Gòn năm 1940. Giá dự kiến từ 250 đến 300 euro.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm