Đào Anh Khánh “vẫy vùng” "Rừng tóc xanh"

31/10/2012 13:29 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Tối 1/11, đêm chung kết cuộc thi tạo mẫu tóc toàn quốc “Rừng tóc xanh” (diễn ra lúc 19h tại 19-21 Hai Bà Trưng, Hà Nội), nghệ sĩ Đào Anh Khánh sẽ mặc “váy” dài và có phần trình diễn với thân hình vẽ lá cây. Anh hát nhạc rock, vocal là ca trù và nền nhạc có âm hưởng Trung Đông. Tuy nhiên, trong chương trình, Đào Anh Khánh còn đảm nhận một vai trò mới: tổng đạo diễn.

“Tóc xanh” ở đây là cách gọi hoán dụ để chỉ người còn trẻ, tóc màu tự nhiên. Ý tưởng của tổng đạo diễn là biến đêm chung kết thành… cánh rừng.

1. Các nhà thiết kế dự thi với 10 mẫu nữ, từng tốp được tạo mẫu tóc xong sẽ tham gia trình diễn. Trong khi đó, ê-kíp diễn viên gồm 12 người, trong đó có Đức Phú - đã tham gia Đáo Xuân - cùng diễn viên “đinh” Đoàn Minh Hoàn, một nữ hoạ sĩ múa theo con đường của Đào Anh Khánh, đã góp mặt nhiều cuộc trình diễn của “thầy”. Cùng Minh Hoàn là nữ nghệ sĩ Mỹ Lauren Nicole Sorkin. Họa sĩ Phương Vũ Mạnh chiếu video art, anh là người thực hiện body art (vẽ trên thân thể) cho Đào Anh Khánh và các diễn viên. Âm nhạc được nhạc sĩ Vũ Nhật Tân sáng tác, cùng ánh sáng chiếu rọi vào sắp đặt của Đào Anh Khánh, với mục đích làm cho người xem lạc vào “khu rừng của giấc mơ”.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh trên sàn tập Rừng tóc xanh. Ảnh: Doãn Hoàng Kiên

Rừng tóc xanh cũng là rừng xanh của thiên nhiên, là khát vọng muốn bảo vệ, gìn giữ những cánh rừng trái đất đang bị tàn phá, thương tổn.

“Cánh rừng” của Đào Anh Khánh cao 11m, dài 50m, thay đổi màu theo ánh sáng do anh thiết kế. Rừng do Khánh vẽ trên nilon, cành lá xanh um, buông như từ trên trời rơi xuống. Đêm diễn còn giới thiệu các mẫu tóc thịnh hành trên thế giới và mỹ phẩm dành cho tóc. Đào Anh Khánh vẫn là “tay chơi” từ tấm giấy mời khổ lớn gấp tư vẫn rộng bằng tờ giấy A4 (do Galaxy thiết kế) in song ngữ Việt - Anh, với hình ảnh anh và Đoàn Minh Hoàn ở hai mặt.

2. Trò chuyện với TT&VH, anh khẳng định: “Tôi chưa hề xem và không muốn xem các show trình diễn tóc đã diễn ra ở Việt Nam và thế giới. Tôi muốn tạo nên một sự kiện độc đáo. Có nhiều con đường làm nghệ thuật. Người nghệ sĩ cần năng động biết kết hợp, hỗ trợ các hoạt động mang tính thẩm mỹ cho công chúng. Nhiều sự kiện quảng bá, quảng cáo ở Việt Nam đã sử dụng nghệ thuật một cách thoải mái, tùy tiện, không được đầu tư tư duy nên sống sượng, nhếch nhác, không đem lại giá trị thẩm mỹ. Trong khi các  hoạt động thương mại, quảng cáo đó lại thu hút đông người xem, ảnh hưởng tới văn hóa nhìn của nhiều lớp khán giả. Các nghệ sĩ là chủ lực góp phần nâng cấp tính nghệ thuật ở các hoạt động xã hội, làm đẹp cho cuộc sống”.

Đào Anh Khánh sẽ mặc “váy” dài và có phần trình diễn với thân hình vẽ lá cây. Anh sẽ hát nhạc rock, vocal là ca trù và nền nhạc có âm hưởng Trung Đông. Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân chịu trách nhiệm âm nhạc của chương trình. Tạo rừng xanh trên nilon trong suốt, anh vẽ ước mơ “về một ngày trái đất - tạo tác của con người và thiên nhiên. Ở đó, cái đẹp được tôn vinh, ngự trị và trường tồn.

Tổng đạo diễn Rừng tóc xanh cũng quả quyết  rằng đây là một đêm nghệ thuật đầy gợi cảm. Anh nhấn mạnh: “Tóc không chỉ là một góc, mà là hiện thân của vẻ đẹp tổng thể của cả con người. Nếu mái tóc là một tác phẩm, nó sẽ làm đẹp cho cả cộng đồng”.

Toàn bộ khán giả đến theo vé mời, sẽ chứng kiến một đêm diễn tóc lạ chưa từng thấy.

Quang Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm