Đằng sau giá vé 25 triệu đồng xem thi hoa hậu...

02/08/2016 06:58 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một người từng tổ chức thi hoa hậu đã phải hỏi lại người viết hai lần về con số 25 triệu đồng cho một chiếc “vé Bạch Kim” ở chung kết Hoa hậu Việt Nam. Kỷ lục về chiếc vé đắt đỏ xem thi hoa hậu ở Việt Nam chưa bị xô đổ, nhưng cũng khiến không ít người bất ngờ...

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) vào cuối tháng 8 này.

"Xem" thi hoa hậu: Từ vé mời đến "vé Bạch Kim"

Như báo điện tử Thể thao & Văn hóa đã thông tin, mới đây, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thông báo mở bán khoảng 5.000 vé xem đêm thi chung kết tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) với mức giá từ 2,1 triệu đồng (đã giảm 30%). Điều gây “choáng" với công chúng là loại vé hạng Bạch Kim có giá 25 triệu đồng, xấp xỉ 1.200 USD.

Trên thực tế, các đêm thi hoa hậu nhiều năm trở lại đây đều được “dụng công” dàn dựng công phu, mang tính trình diễn hơn là đơn thuần thi thố. Nhiều đạo diễn nổi tiếng: Phạm Hoàng Nam, Việt Tú… từng để lại ấn tượng với khán giả khi bày “chiêu trò” ở những đêm thi nhan sắc này.


Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam tại vòng chung khảo phía Bắc

Chính vì lẽ đó, việc các nhà tổ chức bán vé xem chung kết thi sắc đẹp là một điều dễ hiểu. Được biết, trong lịch sử của Hoa hậu Việt Nam, từ thời có tên là Hoa hậu báo Tiền Phong, nhiều đêm thi hoa hậu đã “cháy vé”.

Năm 2016 này, công chúng Việt có thể “no nê” thưởng thức các đêm thi nhan sắc. Mở màn là Hoa hậu Biển, rồi Hoa khôi Áo dài, sắp tới là Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu (chung kết vào 7/8 tới tại FLC Sầm Sơn – Thanh Hóa) và Hoa hậu Việt Nam (chung kết vào 28/8 tại TP.HCM).

Thông tin từ BTC cuộc thi Hoa hậu Biển, trong lần đầu “trình làng”, chung kết cuộc thi hầu hết phát hành vé mời. Một phần nhỏ vé xem được bán ra với mức giá từ 1.000.000 – 1.500.000 đồng/vé. Trong khi đó, bà Thúy Nga, Trưởng BTC cuộc thi Hoa khôi Áo dài, khẳng định, đêm chung kết hoàn toàn chỉ phát vé mời trong cả hai lần tổ chức.

Theo tìm hiểu, chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu vào cuối tuần này ở FLC Sầm Sơn cũng bán vé với hai mức giá: vé thường (1.000.000 đồng/vé) và vé VIP (2.000.000 đồng/vé). Tuy nhiên, thực tế thì số vé mời phát ra của Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu sẽ chiếm phần lớn.


Trang web bán vé xem chung kết Hoa hậu Việt Nam

Vì sao có giá vé “khủng”?

Trả lời câu hỏi về giá vé lên tới 25 triệu đồng ở chung kết Hoa hậu Việt Nam, một cán bộ của Bộ VH,TT&DL cho biết, mức giá này không hề vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, BTC sẽ phải nộp thuế cho nhà nước theo mức giá đã đưa ra.

Còn nhớ, năm 2015, bảy năm sau khi kết thúc, công ty CP Hoàn vũ (Nha Trang), đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới – Miss Universe 2008, bỗng tuyên bố phá sản. Lý do là số nợ mà công ty này phải gánh lên tới hàng chục tỷ đồng.

Công ty này cho biết, việc xin miễn giảm thuế giá trị gia tăng gần 11 tỉ đồng đối với 12.074 vé không bán được đã không được cơ quan chức năng chấp thuận khiến công ty hoàn toàn mất khả năng thanh toán. Trước đó, vào thời điểm năm 2008, giá vé xem chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới từng được ghi nhận là đắt nhất từ trước tới nay với 1.800 USD cho 1 chiếc vé hạng Super VIP!

Cũng theo khảo sát của Thể thao & Văn hóa, thông lệ các cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc gia trên thế giới, giá vé xem chung kết chỉ trên dưới 100 USD. Hoa hậu Mỹ năm 2015 bán vé chung kết với giá từ 75 - 250 USD. Trong khi đó Hoa hậu Canada có mức thấp hơn, chỉ từ 68 - 84 USD.

Vô lý, vé xem Hoa hậu ở Việt Nam 'đắt' kỷ lục

Vô lý, vé xem Hoa hậu ở Việt Nam 'đắt' kỷ lục

Điều gây "choáng" với công chúng là loại vé hạng Bạch Kim xem chung kết Hoa hậu Việt Nam (tại TP.HCM) có giá 25 triệu đồng, tương đương 1.200 USD - đắt vào loại nhất thế giới.

Còn các cuộc thi tầm thế giới cũng có xu hướng giảm giá vé vì công chúng ngày càng thờ ơ với các cuộc thi sắc đẹp. Theo ghi nhận, năm 2003, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới công bố giá vé đêm chung kết từ 80 - 2.000 USD. Nhưng tới 2009, giá vé giảm còn 175 - 750 USD; năm 2013 tiếp tục giảm xuống: 22 - 465 USD và 2014 là: 75 - 250 USD.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới – Miss World 2015 cũng phát hành những chiếc vé “siêu VIP” có giá: 1.000 USD, nhưng kèm vô số “quyền lợi” hấp dẫn, như tham dự “after party” sau đêm đăng quang. Thậm chí, những người sở hữu các tấm vé VIP đó còn được lựa chọn ngồi cùng bàn người đẹp nào của đêm chung kết.

Phóng viên báo Thể thao & Văn hóa đã gửi một số câu hỏi tới BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam như: số “vé Bạch Kim” sẽ phát ra, hoặc quan điểm của BTC về ý kiến cho rằng 25 triệu đồng/vé là con số vô lý… Tuy nhiên, BTC cho biết không trả lời riêng các câu hỏi trên mà sẽ ra một thông cáo báo chí chung.

Hà Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm