Dàn sao quốc tế bắt đầu đổ về Festival Huế

27/04/2016 07:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Festival Huế 2016 với chủ đề 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế diễn ra từ 29/4 đến 4/5 có sự tham gia của các quốc gia như Pháp, Bỉ, Nga, Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Morocco, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Sri Lanka, Australia, Hoa Kỳ, Mexico, Chile, Colombia...trong nhiều hoạt động biểu diễn và chương trình cộng đồng.

* Biên đạo múa Pháp gốc Việt “chào sân”

Tham dự Festival Huế, biên đạo múa người Pháp gốc Việt Anne Nguyễn sẽ mang vở múa Autarcie diễn tại Huế (ngày 2/5). Sau đó là TP.HCM (4/5) và Hà Nội (6/5).

Sau những thành công trên đất Pháp tại cuộc thi Battle Of The Year đồng thời đoạt chức vô địch thế giới thể loại breakdance, Anne Nguyễn hiện là một trong những vũ công hip-hop hàng đầu của Pháp.


Vở múa "Autarcie"

Các vở biên đạo của Anne Nguyễn trở nên đặc biệt khi cô tìm tòi và phát triển kỹ thuật dựa trên cảm hứng từ võ thuật để có thể tiếp cận với khán giả một cách gần gũi nhất.

Anne Nguyễn đã dàn dựng các điệu nhảy hip-hop thành một chuỗi động tác, tổ hợp và bài diễn có tổ chức để tạo ra các không gian sáng tạo mới: phát triển lực ly tâm trên các điệu break, những động tác xoay góc và phong cách di chuyển trong popping để làm nên một “thương hiệu biên đạo” của mình.

* Nhạc điện tử Đan Mạch lần đầu đến Festival Huế

Trong khi đó, ban nhạc Đan Mạch Cancer gồm ca sĩ - nhà sản xuất Nikolaj Manuel Vonsild và ca sĩ - guitar Kristian Finne Kristensen sẽ đem màu sắc âm nhạc Đức đến Tây Thái Hòa (2/5) và Cung An Định (3/5).


Ca sĩ - nhà sản xuất Nikolaj Manuel Vonsild và ca sĩ - guitar Kristian Finne Kristensen

Là hai nghệ sĩ tài năng với giọng hát đẹp, riêng Kristian Finne còn được biết đến những âm thanh analogue do anh tạo ra từ guitar, bass và trống. Từ Đan Mạch, Nikolaj Manuel Vonsild và Kristian Finne Kristensen chia sẻ rằng họ đang mong ngóng và háo hức với chuyến biểu diễn tại Việt Nam – nơi mà họ chưa đến đây bao giờ.

* Vũ đoàn Halleluya của Israel biểu diễn tại Hà Nội và Huế

Luôn đưa tới Festival Huế những tiết mục đặc sắc, năm nay Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tiếp tục giới thiệu tại Festival Huế 2016 chương trình Tinh Hoa Israel do vũ đoàn Halleluya thể hiện.


Vũ đoàn Halleluya

Trước khi đến Huế, vũ đoàn Halleluya có buổi biểu diễn duy nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 20h ngày 27/4. Tại Huế, ngoài 2 buổi diễn tối ngày 30/4 và 1/5, vũ đoàn Halleluya còn được chọn là 1 trong 4 tiết mục quốc tế biểu diễn trong chương trình khai mạc Festival Huế (29/4).

Được thành lập năm 1988 bởi biên đạo múa và đạo diễn nghệ thuật Barry Avidan, vũ đoàn Halleluya đã và đang chinh phục khán giả Israel và thế giới với tinh thần trẻ trung, sôi động, đầy màu sắc và đam mê khiêu vũ bất tận, thể hiện qua các tiết mục múa đa dạng.

Yến Thảo - An Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm