Đại sứ ngực to, hở hang bị Liên Hợp quốc ‘sa thải’

14/12/2016 21:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Chưa đầy hai tháng sau khi nhận vai trò đại sứ danh dự để nâng cao nhận thức về trao quyền cho phụ nữ, Wonder Woman lại trở về với vị trí ban đầu là nữ anh hùng truyện tranh sau khi Liên Hợp quốc bất ngờ kết thúc chiến dịch của mình.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi bổ nhiệm nhân vật truyện tranh Wonder Woman làm đại sứ mang “thông điệp thiết yếu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ”, Liên Hợp quốc vừa quyết định rút ngắn chiến dịch. Thứ Sáu tới, nữ anh hùng sẽ chính thức bị “sa thải”.

DC Comics, thuộc sở hữu của DC Entertaiment, giữ bản quyền nhân vật và đã công bố chiến dịch hồi tháng Mười, hứa hẹn sẽ thúc đẩy chiến dịch trong năm tới.

Sau khi Wonder Woman được chọn, rất nhiều người đã chỉ trích Liên Hợp quốc. Gần 45.000 nhân viên Liên Hợp quốc đã gửi đơn kiến nghị chống lại sự lựa chọn này.


Wonder Woman trở thành đại sứ danh dự Liên Hợp quốc

“Mặc dù có thể ban đầu, các tác giả xây dựng Wonder Woman như một nữ chiến binh mạnh mẽ, độc lập với thông điệp về nữ quyền; trên thực tế, hiện tại, nhân vật này được nhớ tới là một phụ nữ da trắng ngực lớn thiếu cân xứng, ăn mặc hở hang trong bộ đồ bó sát hở đùi mang chủ đề cờ Mỹ và bốt cao tới đầu gối – hình mẫu của các cô gái khiêu gợi”, kiến nghị viết.

Wonder Woman lần đầu xuất hiện trên truyện tranh vào năm 1941 và dần mang tính biểu tượng.

Liên Hợp quốc không nêu rõ lý do tại sao lại dừng chiến dịch với Wonder Woman, theo Reuters, nhưng phát ngôn viên Jeffrey Brez cho biết các nhân vật hư cấu thường chỉ được sử dụng trong vài tháng.



Wonder Woman bị chỉ trích do hình ảnh khiêu gợi không phù hợp

DC Entertaiment nói với Reuters rằng công ty rất hạnh phúc khi chiến dịch Wonder Woman nâng cao bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ.

Wonder Woman là đại diện của hòa bình, công lý và bình đẳng, trong 75 năm, cô đã tạo động lực cho nhiều người và sẽ tiếp tục như vậy lâu dài sau khi kết thúc vai trò đại sự danh dự Liên Hợp quốc của mình”, phát ngôn viên Coutney Simmons chia sẻ, nói thêm rằng phiên bản truyện đặc biệt về Wonder Woman sẽ phát hành vào năm 2017.

Măc dù không liên quan tới chiến dịch của Liên Hợp quốc, bộ phim Hollywood dựa trên nữ anh hùng, do diễn viên Israel Gal Gadot thủ vai, cũng lên kế hoạch ra mắt vào tháng 6/2017.

Giả Bình
Theo RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm