‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 31-32: Tinh Nhi đã chết, giờ chỉ có Sở Kiều

30/06/2017 08:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Hiểu nhầm Vũ Văn Nguyệt cố tình giết mình, đứng trước ngôi mộ do Vũ Văn Nguyệt lập cho, Tinh Nhi oán trách: “Tinh Nhi bị chính ngươi giết chết, sống trên đời này, giờ chỉ có Sở Kiều”.

Vũ Văn Nguyệt đến vùng biên ải, quên nỗi sầu riêng

Tập 31 và 32 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện vừa được phát sóng tối 30/6 với nhiều diễn biến mới hấp dẫn. Vâng lệnh hoàng thượng, Vũ Văn Nguyệt phải ra trấn ải biên cương cùng Tương Vương điện hạ. Trước khi đi, Vũ Nguyệt đến bái kiến tam thái phu nhân để tìm hiểu những bí mật về mẫu thân của chàng.

Tam thái phu nhân biết nhiều bí mật năm xưa nên bị Vũ Văn Tịch giam cầm ở mật thất suốt 16 năm. Bà đã tiết lộ cho Vũ Nguyệt nhiều bí mật quan trọng, rằng mẫu thân của chàng không phải kẻ loạn luân thông gian, đó hoàn toàn là do Vũ Văn Tịch lừa dối mọi người.

Chú thích ảnh
Vũ Nguyệt rời khỏi thành Trường An…

Vũ Nguyệt uy hiếp Vũ Văn Hoài để đưa tam thái phu nhân đi, đồng thời yêu cầu hắn trong 3 ngày phải rời khỏi thành Trường An cho tới khi Vũ Nguyệt trở về, nếu không, chuyện Tam phòng cấu kết với điệp giả Đại Lương sẽ được tâu lên hoàng thượng. Vũ Văn Nguyệt lấy lý do chàng phải đi trấn ải biên cương vất vả nên không muốn Vũ Văn Hoài được ở nơi nhàn hạ, sung sướng, nhưng kỳ thực, Vũ Văn Nguyệt muốn bảo vệ sự an toàn cho Yến Tuân.

Vẫn lầm tưởng Tinh Nhi đã chết, Vũ Văn Nguyệt đau buồn lập mộ cho Tinh Nhi, sau đó Nguyệt công tử giao phó hết công việc ở Thanh Sơn Viện, Điệp Chỉ Thiên Nhãn cho Nguyệt Thất, rồi Vũ Nguyệt rời khỏi thành Trường An…

Xem ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 31-32: Vũ Văn Nguyệt lập mộ cho Tinh Nhi

Xem ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 31-32: Vũ Văn Nguyệt lập mộ cho Tinh Nhi

Trong tập 31 và 32 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện lên sóng tối nay (29/6), Vũ Văn Nguyệt lập mộ cho Tinh Nhi, giao hết công việc cho Nguyệt Thất để lên đường trấn ải biên cương theo lệnh của hoàng đế Đại Ngụy.

Đến nơi chiến hỏa không ngừng mà ngay lập tức Tương Vương điện hạ đã thử thách Vũ Nguyệt, giao cho chàng công việc chiêu mộ người mới. Một mình đến nơi biên ải còn chưa hiểu tình hình thế nào đã bị giao nhiệm vụ khó nhưng không lâu sau, Vũ Văn Nguyệt đã hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ và cùng hoàng tử đánh tan quân địch đến xâm lăng.

Được Tương Vương điện hạ tin cậy, hoàng tử còn để Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) trở lại thành Trường An để làm sứ mệnh điệp giả. Vũ Nguyệt được hoàng thượng khen ngợi, rằng trên chiến trường không màng sống chết bảo vệ Tương Vương, lại lập công, Vũ Văn Nguyệt được phong làm phó soái của Kiêu Kỵ Doanh.

Sở Kiều mong ngày đến Yến Bắc

Vô tình đến thăm mộ đại ca và tỷ tỷ, Tinh Nhi phát hiện ngôi mộ Vũ Văn Nguyệt lập cho, nàng rơi lệ oán trách Vũ Văn Nguyệt: “Ngươi chọn ta làm tỳ nữ, tặng chuông bạc, tặng Tàn Hồng kiếm chỉ vì muốn biến ta thành Tinh Nhi của ngươi. Nhưng giờ, chính Tinh Nhi bị ngươi giết chết, sống trên đời này, giờ chỉ có Sở Kiều”.

‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 30: Vũ Văn Nguyệt đau khổ, Tinh Nhi càng hận thù

‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 30: Vũ Văn Nguyệt đau khổ, Tinh Nhi càng hận thù

Trong tập 30 phim "Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện", Vũ Văn Nguyệt vẫn chưa biết Tinh Nhi còn sống, Nguyệt công tử nhớ Tinh Nhi mà buồn tan nát cõi lòng…

Chú thích ảnh
Tinh Nhi rơi lệ oán trách Vũ Văn Nguyệt

  

Chú thích ảnh
Sống trên đời này, giờ chỉ có Sở Kiều...

Giữ lại Tàn Hồng kiếm, trở về Oanh Ca Uyển, Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) cùng Yến Tuân luyện võ, chuẩn bị các kế hoạch đối phó với Vũ Văn Hoài và Ngụy Thư Du. Đúng như dự liệu, hết thời hạn bị cấm túc, việc đầu tiên Ngụy Thư Du làm là đến giết hại Yến Tuân. Tuy chỉ có ít người nhưng vì có sự chuẩn bị sẵn, đám người của Ngụy Thư Du nhanh chóng nhận lấy thất bại.

Sở Kiều - Yến Tuân tính kế phản công chứ không thể bị động ngồi chờ chết, nàng đưa ra kế hoạch ly gián nội bộ, một mũi tên trúng tam đại môn phiệt: Vũ Văn, Ngụy, Triệu. Sở Kiều cùng Vũ cô nương đột nhập Hoàng lăng của tiên đế - đây là nơi do Vũ Văn Hoài trông coi, Triệu gia xây dựng, Ngụy gia cung cấp nguyên liệu – để lấy trộm bảo vật, cả ba đại môn phiệt sẽ không tránh khỏi liên lụy.

Tại đây, Sở Kiều có màn giao đấu với cao thủ giấu mặt, không thể ngờ đó chính là Vũ Văn Nguyệt. Còn Nguyệt công tử thì vô cùng vui mừng khi thấy được Tàn Hồng kiếm và biết Sở Kiều vẫn còn sống…

Hai tập 33 và 34 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện hứa hẹn những tình tiết hấp dẫn sẽ tiếp tục được lên sóng ngày 3/7. Từ tháng 7, lịch chiếu phim Sở Kiều truyện có sự thay đổi, cụ thể là vẫn chiếu 2 tập mỗi tối nhưng chỉ 3 tối (thứ 2-3-4) trong tuần.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm