Cựu HHHV bị tước vương miện ra sách đầu tay

24/09/2008 23:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Cựu HHHV 2002, Oxana Fedorova vừa xuất bản cuốn sách đầu tay của mình mang tên The Formula of Style
 Bìa cuốn sách mới của Oxana Fedorova
 
Oxana Fedorova là hoa hậu Nga đầu tiên giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên sau khi đăng quang ít lâu cô đã bị buộc phải trao lại danh hiệu cao quý của mình cho Hoa hậu Panama Pasek (Á hậu 1 cuộc thi HHHV 2002) vì bị "báo chí Mỹ lên án cô quá lười biếng, tính tình thất thường, không hoàn thành các nhiệm vụ của một đương kim hoa hậu và không xứng đáng hưởng danh hiệu" . 
 
Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2002, Fedorova đã phải vượt qua 74 gương mặt đến từ mọi miền thế giới để nhận được chiếc vương miện hoa hậu. Khi đó Fedorova đã 24 tuổi, đang chuẩn bị bảo vệ luận án về các công ty an ninh tại Đại học Nội vụ St. Petersburg. Cô đã không nghĩ đến chuyện phải tạm ngừng việc học tập sau khi đăng quang hoa hậu hoàn vũ. Fedorova cho rằng "Tôi nói với nhà tổ chức cho tôi về nước, và tất nhiên, họ không đủ kiên nhẫn chờ đợi tôi quay trở lại. Tôi không ăn không ngồi rồi và tôi khá tích cực trong việc trợ giúp các nạn nhân bị bệnh AIDS. Lúc nào tôi cũng nhận thức rõ nhiệm vụ của mình”.
Cựu HHHV 2002, Oxana Fedorova
 
Tuy nhiên, theo lệ thường, người đoạt vương miện có nhiệm vụ phải đi gặp gỡ một số tổ chức, cá nhân, hoặc phải tham gia các hoạt động, trong đó có các cuộc thi sắc đẹp, thế nhưng Fedorova lại thường vắng mặt ở những nơi cần đến cô. Giống như một người làm công ăn lương, làm việc không hiệu quả thì sẽ bị sa thải. Cũng có nguồn thông tin cho rằng Fedorova bị truất vương miện do đã cưới chui, thậm chí có bầu và điều này cấm kỵ ở các cuộc thi hoa hậu.
 Oxana Fedorova trong buổi giới thiệu sách
 
Không biết trong cuốn sách đầu tay của mình mang tên "Công thức của phong cách sành điệu", cựu hoa hậu bị truất vương miện Oxana Fedorova có tiết lộ phần nào những lùm xùm rắc rối của cô không?
 
Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm