Cựu ca sĩ Victoria Beckham: Lột xác ngoạn mục thành biểu tượng thời trang

01/11/2014 09:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tạp chí Anh Management Today vừa xếp Victoria Beckham vào vị trí đầu trong danh sách 100 Doanh nhân thành đạt nhất nước Anh. Sự kiện đã đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn của cô, từ cựu thành viên nhóm nhạc nữ Spice Girls thành tên tuổi nổi tiếng trong làng thời trang.

Victoria Beckham khởi nghiệp từ làng giải trí, song lại thu được thành công lớn bên ngoài âm nhạc và nay đã có trong tay gia tài trị giá 210 triệu bảng (338,4 triệu USD).

Từng bị bắt nạt ở trường học

Victoria có tên khai sinh đầy đủ là Victoria Caroline Adams. Cô chào đời năm 1974, là con cả trong gia đình có 3 chị em. Victoria khi bé rất nút nhát. Cô kể rằng mình thường bị bắt nạt ở trường học.

“Bọn trẻ thường nhặt những thứ bẩn thỉu dưới nước rồi ném vào tôi” – Victoria từng nói với tạp chí Elle - “Những lúc đó, tôi chỉ có một mình, không có ai bên cạnh”.

Một lần nọ, sau khi xem vở nhạc kịch Fame, Victoria đã được truyền cảm hứng từ vở kịch và có động lực để thoát khỏi tính nhút nhát của mình. “Mọi người thấy tôi lúc nào cũng ủ rũ, song thực tế không phải vậy. Tôi rất nhút nhát. Sự thiếu tự tin khiến tôi trông tệ hại như vậy” – Victoria chia sẻ.

Năm 17 tuổi, Victoria học múa và nghề người mẫu tại trường Đại học Nghệ thuật Sân khấu Laine ở Epsom. Trong một thời gian, Victoria còn tham gia nhóm nhạc pop Persuasion.


Victoria Beckham

Thành danh với Spice Girls

Tháng 3/1993, Victoria tham gia một cuộc tìm kiếm các cô gái “thông minh, hướng ngoại, hoài bão và có khả năng ca, múa” để thành lập một ban nhạc nữ. Kết quả là cô đã lọt vào Top 5 cùng với Geri Halliwell và Melanie Brown. Ban nhạc này có tên ban đầu là Touch. Sau khi được thay thế, bổ sung 2 thành viên mới là Melanie Chisholm và Emma Bunton, ban nhạc đổi tên thành Spice Girls vào năm 1994.

Chỉ 2 năm sau, ban nhạc đã làm khuynh đảo khung cảnh âm nhạc thời điểm đó với ca khúc Wannabe. Đĩa đơn này đã chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Anh suốt 7 tuần và đứng đầu các bảng xếp hạng ở 31 nước. Album đầu tay của ban nhạc là Spice cũng có 10 lần đạt danh hiệu bạch kim.

Về sau ban nhạc đã cho ra 1 loạt ca khúc thành công, từng thống trị làn sóng phát thanh trong những năm 1990, gồm Mama, Become 1Spice Up Your Life. Ngoài đĩa nhạc, các cô gái còn kiếm bộn tiền khi bán hàng hóa được làm dựa trên thương hiệu, hình ảnh của họ, tham gia đóng quảng cáo và sản xuất phim ca nhạc hài Spice World (1997).

Tuy nhiên cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Tháng 8/2000, Geri Halliwell đã khiến người hâm mộ thế giới kinh ngạc khi quyết định rời khỏi nhóm Spice Girls. Sau khi phát hành một số đĩa đơn, các thành viên còn lại của nhóm đã tạm ngưng hoạt động chung để phát triển sự nghiệp solo.

Thời gian đó, Victoria đã hợp tác với True Steppers và Dane Bowers để tung ra ca khúc ăn khách Out Of Your Mind, nhạc phẩm đã đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Anh.

Đây cũng là giai đoạn cô bắt đầu tìm hướng đi trong thời trang. Cô xuất hiện với vai trò khách mời trên sàn catwalk khi giới thiệu bộ sưu tập của Maria Gabbana hồi năm 2000. Cô cũng xuất hiện tại Tuần lễ thời trang London với vai trò người mẫu và đại sứ của Dolce & Gabba (D&G).


Hình ảnh trong một màn trình diễn sưu tập thời trang của Victoria Beckham

Trở thành một biểu tượng thời trang

Năm 2004, Victoria bắt đầu đảm nhận công việc thiết kế cho thương hiệu thời trang Rock & Republic với số lượng sản phẩm hạn chế. Cô cũng cộng tác với các thương hiệu như Linda Farrow, Coty và Samantha Thavasa.

Tháng 9/2008, khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, Victoria sáng lập thương hiệu thời trang riêng, giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên với số lượng có hạn, gồm 400 chiếc váy, được giới phê bình ca ngợi là “hoàn mỹ” và “ấn tượng”.

Kể từ đó, thương hiệu của cô đã mở rộng thêm các mặt hàng túi xách, mắt kính. Trong số khách hàng của cô có các ngôi sao nổi tiếng như Gwyneth Paltrow, Beyonce, Kate Winslet, Cameron Diaz, Eva Longoria, Jennifer Lopez và Cheryl Fernandez-Versini.

Không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ và sàn diễn thời trang, Victoria còn hiện diện trong các chương trình thời trang truyền hình như Project Runway, Ugly BettyGermany's Next Top Model. Cô là gương mặt trang bìa tạp chí Vogue phiên bản tiếng Anh, Nga, Trung Quốc, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh rất nhiều giải thưởng.

Hồi tháng trước, Victoria còn đứng đầu cuộc bình chọn “Thần tượng Thời trang” do Tuần lễ thời trang London tổ chức. Danh hiệu này chứng minh rằng, sau gần 20 năm hoạt động trong ngành giải trí và thời trang, cô đang tạo được sức ảnh hưởng lớn hơn bao giờ hết.

Trong năm 2013, thương hiệu thời trang của Victoria Beckham đã đạt doanh thu hơn 30 triệu bảng (48,3 triệu USD), tăng vọt so với cách đây 5 năm là 1 triệu bảng (1,6 triệu USD). Trong khi đó, đội ngũ nhân viên của cô đã tăng từ 3 người lên 100 người.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm