Cuộc gặp gỡ đặc biệt của 'Xẩm ngọng' với thơ đương đại

16/10/2015 17:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm ca nhạc dân tộc với thơ đương đại Nguyễn Duy mang tên Xẩm ngọng - Lời ru - Tre xanh sẽ diễn ra một đêm vào tối 24/10 tại Trung tâm văn hóa Pháp - L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Nguyễn Duy là nhà thơ lục bát của Áo trắng má hồng, Đà Lạt một lần trăng, Một chiều Hà Nội và trong đó có Xẩm ngọng với những câu như “Nghêu ngao hát ngọng ngẹo chơi/ Người cười nói xúc phạm người ngậm tăm”.

Sự gặp gỡ giữa thơ của Nguyễn Duy với âm nhạc dân tộc trong chương trình này được cho là cuộc hành trình nối tiếp giữa truyền thống cũ và mới khi trình diễn âm nhạc dân tộc Việt Nam với lời thơ mới của Nguyễn Duy.

Nguyễn Duy sẽ kể chuyện thơ của mình để đồng tấu với phần trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ Xuân Hoạch, Thanh Hoài, Thanh Bình. Trong khi ban nhạc truyền thống cũng chơi những tác phẩm dân ca mới, những sáng tác từ chính những bài thơ lục bát đương đại của Nguyễn Duy với sự sáng tạo ở các thể loại như hát ví, ru, cò lả, hát xẩm, hát văn, hát chèo và ca trù.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm