Công chiếu 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' tại Berlin

14/12/2015 06:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Berlin từ ngày 12-15/12. Tham dự sự kiện văn hóa này có một số bạn bè quốc tế, tổ chức hữu nghị cùng đông đảo cộng đồng người Việt tại Đức. 

Phát biểu khai mạc Tuần phim diễn ra tại rạp Cinema Arenal 1 ở Berlin, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã nhiệt liệt chào mừng các bạn bè Đức, bà con cộng đồng đã tới dự Khai mạc Tuần phim Việt Nam và buổi công chiếu bộ phim đầu tiên "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" trong năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

Đại sứ nhấn mạnh năm 2015 là năm có hàng loạt sự kiện trọng đại trong quan hệ song phương, mà đỉnh cao là chuyến thăm Đức cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chuyến thăm rất thành công này mở ra những cơ hội mới cho quan hệ cũng như sự hợp tác giữa Việt Nam và Đức, đồng thời tạo ra cho cộng đồng người Việt ở Đức những cơ hội hội nhập và làm ăn tốt hơn ở nước sở tại. 

Đại sứ cũng cảm ơn sự nỗ lực của Cục Điện ảnh và công ty BHD trong việc đưa 4 bộ phim Việt Nam tới Đức công chiếu trong tuần phim, một sự kiện văn hóa có ý nghĩa nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đây cũng là hoạt động khép lại chuỗi sự kiện nhộn nhịp trong năm nay. 


Phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" vừa giành Bông sen vàng tại LHP Việt Nam lần thứ XIX

Hai năm qua, điện ảnh Việt Nam được coi là "được mùa" tại Berlin, bắt đầu với "Nước 2030" của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh được chọn trình chiếu khai mạc hạng mục Panorama trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Berlin, tiếp đó bộ phim "Cha và con và..." của đạo diễn Phan Đăng Di được chọn vào hạng mục tranh giải Gấu vàng của Liên hoan phim quốc tế Berlin. Giữa năm 2015, bộ phim "Quyên" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng đã được chiếu ra mắt phim tại Berlin. 

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng bày tỏ mong muốn Cục Điện ảnh sẽ đưa Tuần phim tại Berlin vào chương trình hoạt động thường niên, nhằm tạo điều kiện để bạn bè Đức và bà con cộng đồng đến gần hơn với điện ảnh Việt Nam. 

Nhân dịp này, TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đã có những bước phát triển ấn tượng. Số lượng phim sản xuất hàng năm tăng mạnh trong khi doanh thu chiếu phim cũng tăng hàng năm khoảng 30%, trong đó chất lượng phim ảnh cũng không ngừng được nâng cao và khán giả đến với phim Việt Nam ngày càng nhiều. 

Bà Ngô Phương Lan đã giới thiệu sơ qua về các phim được chọn trình chiếu trong Tuần phim tại Berlin, ngoài "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", còn có "Nhà tiên tri", "Trúng số" và "Quyên". 

Bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh về làng quê Việt Nam những 1970-1980. Phim gây ấn tượng với khán giả bởi những cảnh quay đẹp và câu chuyện tuổi thơ giản dị.

PV TTXVN từ Berlin

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm