'Cô dâu 8 tuổi' đã từng tự tử và đang mang thai?

03/04/2016 14:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Quá trình khám nghiệm tử thi ngôi sao phim Cô dâu 8 tuổi Pratyusha Banerjee, người vừa qua đời hôm 1/4 sau khi thắt cổ trên trần nhà, đã hé lộ nhiều phát hiện mới.

Một hội đồng các bác sĩ pháp y, bao gồm Tiến sĩ Bale Patil và Tiến sĩ Prashant Waghmare, thuộc Trung tâm Khám nghiệm Siddharth ở Goregaon, Mumbai, Ấn Độ, đã tiến hành khám nghiệm tử thi vào hôm 2/4. Cuộc giải phẫu kéo dài hơn 2 giờ.

Theo các nguồn tin từ trung tâm này, "người chết có bôi sindoor (loại bột đỏ bôi lên phần tóc ở giữa trán, thường thấy ở những phụ nữ đã kết hôn. Có một hình xăm trên gáy cô gái, với cái tên "Rahul" và hình trái tim khắc bên trong. Cũng có một vết sẹo trên cổ tay trái (cách đây khoảng 4-5 tháng) được cắt bằng một vũ khí sắc bén (có thể là một lưỡi dao lam), điều cho thấy Pratyusha có thể từng cố tự tử trong quá khứ".


Pratyusha cũng từng xuất hiện với vết sindoor trước đây. Ảnh: Daily Motion

"Thi thể không có bất kỳ dấu vết của sự chống trả hay thương tích nào, cả bên ngoài lẫn bên trong. Tuy nhiên, dạ dày có chứa một chút chất lỏng màu xanh nhạt, hiện đang được đưa đi xét nghiệm. Dù chất lỏng này không có mùi vị lạ, có dấu hiệu cho thấy dạ dày cô gái đã bị bào mòn, mà nguyên nhân có thể do dùng chất kích thích, dùng rượu hoặc đơn giản là do uống thuốc" - một bác sĩ giải phẫu cho biết.

Các bác sĩ pháp y cũng phát hiện ra một chất dịch màu trắng trong tử cung, mà có thể là dấu hiệu của thai kỳ giai đoạn đầu. Tiến sĩ SM Patil, một bác sĩ pháp y thuộc lực lượng cảnh sát, đã khẳng định điều này: "Chất lỏng đã được giữ lại và gửi đi xét nghiệm, để xác nhận đây là biểu hiện của việc mang thai hay nhiễm trùng tử cung".


Pratyusha những ngày còn mặn nồng. Ảnh: Mid Day

Tiến sĩ Yogeshwar S Nandanwar, Giáo sư kiêm Trưởng khoa Phụ khoa và Sản khoa của Đại học Y LTMG, cho biết: "Sự hiện diện của chất lỏng này có thể là dấu hiệu của mang thai giai đoạn đầu hoặc nhiễm trùng tử cung. Thông thường, ngoài sự dày lên của niêm mạc tử cung, một túi thai sẽ xuất hiện trong vòng 4-5 tuần nếu mang thai, nhưng nếu không nhìn thấy túi thai này, thì phải làm một xét nghiệm chuyên môn có tên "histopathology" mới có thể xác định được người phụ nữ mang thai hay không".

Mặc dù vết hằn trên cổ Pratyusha được xác định là xuất hiện trước khi chết, các bác sĩ pháp y vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong chính thức do phải chờ thêm kết quả của các xét nghiệm khác nữa. Các mẫu máu, tóc và móng tay đã được gửi đi kiểm tra DNA. Nguyên nhân ban đầu của cái chết chỉ được xác định là "vết dây thừng trên cổ gây ngạt".


Pratyusha được biết đến với vai diễn ấn tượng ấn tượng Anandi trong loạt phim "Cô dâu 8 tuổi". Ảnh: Spotbove

Cảnh sát cũng đã yêu cầu các bác sĩ pháp y đến thăm hiện trường vụ án vào chiều 3/4 để chứng thực lời khai của Rahul Raj Singh rằng có người đã giúp anh nhảy vào bên trong căn hộ từ ban công hàng xóm sau khi anh nhận thấy cửa nhà mình bị khoá trong.

Các bác sĩ phẫu thuật sẽ xác định liệu điều này là đúng sự thật hay không và họ cũng sẽ so sánh chiều cao của Pratyusha với quạt trần rồi mới kết luận liệu đây là một vụ tự sát hay giết người và liệu có khả năng nữ diễn viên tự treo cổ mình trong lúc say rượu.

Pratyusha trở nên nổi tiếng với vai diễn Anandi trong loạt phim Cô dâu 8 tuổi. Sau này, cô cũng tiếp tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế như Jhalak Dikhla Jaa 5, Bigg Boss 7 Power Couple (cùng bạn trai Rahul).

Trước khi đến với Rahul, Pratyusha từng hẹn họ với một doanh nhân tên Makrand Malhotra. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng kết thúc trong cay đắng sau khi nữ diễn viên cáo buộc bạn trai đã bạo hành mình.

Duy An
Theo Mid Day

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm