Chương Tử Di thắng kiện vụ bị báo chí bôi nhọ

20/12/2013 07:41 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/12, nữ diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di thông báo cô đã chiến thắng sau 19 tháng kiện trang web Boxun có trụ sở ở Mỹ, sau khi tờ báo này đưa tin cô làm "gái bao", phục vụ nhiều quan chức Trung Quốc.

“19 tháng, gần 600 ngày, đêm, đây không phải là thời gian quá dài đối với một vụ kiện vì tội phỉ báng. Song nó đủ dài để phá hoại thanh danh của một con người. Chúng tôi không tin những người tung ra tin đồn được lợi từ những thông tin phỉ báng của họ. Nhưng chúng tôi tin rằng sự thật luôn chiến thắng và kẻ ác sẽ bị trừng trị” - trang Weibo của Chương Tử Di viết.



Hồi tháng 5/2012, tờ Apple Daily của Hong Kong (Trung Quốc) và trang tin Boxun cùng một số tờ báo khác của Trung Quốc, đã đưa tin rằng trong hơn 11 năm qua, Chương Tử Di đã kiếm được hơn 700 triệu NDT (110 triệu USD) nhờ làm nghề “gái bao” cho các quan chức cấp cao và doanh nhân giàu có ở Trung Quốc. Chương Tử Di đã rất tức giận sau khi đọc những thông tin này và đâm đơn kiện Apple Daily, Boxun.... Vụ kiện đã khiến nhiều công ty hủy hợp đồng quảng cáo với cô, trong đó có thương hiệu thời trang Michael Kors và hãng ô tô Pháp Citroen. Hồi tháng 11, Chương Tử Di đã thắng trong vụ kiện báo Apple Daily và tạp chí Next tại Tòa án Tối cao Hong Kong.


Hôm 17/12, tờ Boxun đã đăng lời xin lỗi trên trang web tiếng Anh của mình: “Những bài báo sai sự thật về Chương Tử Di lẽ ra không nên được xuất bản. Do đó, Boxun News gửi lời xin lỗi đến Chương Tử Di và đã rút lại tất cả các bài viết về Chương Tử Di trên trang web của mình. Chúng tôi rất tiếc khi đã đăng tải những thông tin này”.


Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm