Chùm ảnh: Thiếu nhi Thủ đô khám phá các nước Đông Nam Á

16/09/2013 15:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình Vui Trung thu 2013 khám phá các nước Đông Nam Á đã diễn ra rất sôi động tại Bảo tàng Dân tộc học (Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội) trong hai ngày 14 - 15/9 vừa qua. Chương trình đã thu hút được đông đảo người tham gia, đặc biệt đã mang đến nhiều hoạt động vui nhộn, thiết thực và ý nghĩa cho các em thiếu nhi.

Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm vào mỗi dịp Trung thu. Song trong chương trình trung thu năm nay, bên cạnh việc giới thiệu văn hoá truyền thống Việt Nam với các hoạt động hấp dẫn như: hướng dẫn làm đồ chơi bằng lá, bằng đất, bằng bột, làm bánh trung thu, làm đèn lồng…. còn có các hoạt động khám phá về các nước Đông Nam Á như cắm quốc kỳ trên bản đồ, tìm hiểu về tiền tệ, làm tranh di sản ngũ cốc…

Những hoạt động có tính giáo dục này được bảo tàng Dân tộc học Việt Nam kiên trì tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho lớp trẻ tiếp cận các đồ chơi và trò chơi dân gian Việt Nam. Đồng thời, chương trình góp phần bảo tồn và phát huy nghề thủ công làm đồ chơi dân gian. Đây cũng là cầu nối giúp các em nhỏ hiểu thêm về đất nước, con người, về truyền thống văn hoá của các quốc gia trong khu vực.

Chùm ảnh ghi nhận của Thethaovanhoa.vn tại bảo tàng:


Bé trai háo hức thử độ khéo tay làm bánh trung thu cổ truyền bằng bột nếp dẻo.

Các em thiếu nhi được hướng dẫn tỉ mỉ làm đèn trung thu truyền thống hình con thỏ, ngôi sao….

 Say mê làm con cua bằng lá dừa ….


….. hay mải miết nặn tò he bằng bột nếp màu- trò chơi dân gian chỉ có ở làng quê Việt Nam.

Ngoài trò chơi, các bé còn có không gian để tập tô các bức tranh về các nhân vật trong các câu truyện cổ tích Việt Nam.

 Các em nhỏ chăm chú nghe chị Hằng kể chuyện cổ tích

Đi cà kheo – một trò chơi truyền thống, lần đầu tiên được thử, khiến các em nhỏ thích thú.

 Có những trò chơi, cần sự đoàn kết của nhiều thành viên.

Các em nhỏ thử tài với trò cắm quốc kỳ các nước trên bản đồ Đông Nam Á

Chăm chú tô màu quốc kỳ nước Việt Nam và Malaysia

Căng thẳng với trò lật quân bài để ghép hình.

Các em nhỏ thích thú với hoạt động làm tranh di sản các nước Đông Nam Á bằng ngũ cốc.

Ngoài ra, các em thiếu nhi còn được thưởng thức các điệu múa truyền thống của Lào, Campuchia, Indonesia…

….hay thử các món ăn do người Thái Lan, Malaysia, Philippines thể hiện.

Nguyễn Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm