Chưa duyệt danh hiệu NSND và giải thưởng Nhà nước đối với Chủ tịch Hội Điện ảnh VN

03/05/2012 08:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Thông tin từ Bộ VH, TT&DL cho biết, đến chiều qua (2/5), trong danh sách Giải thưởng Nhà nước (GTNN) và NSƯT chính thức được Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND vẫn chưa có tên ông Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh VN, cũng là trường hợp bị khiếu kiện như TT&VH đã phản ánh.

Ngày 18/4, TT&VH đăng bài Chủ tịch Hội Điện ảnh VN bị kiện oan?. Sau đó, ông Trần Hinh - đại tá, nguyên đạo diễn Xưởng phim Quân đội và ông Doãn Huyến - thiếu tá, nguyên quay phim của Xưởng phim này đã gửi thư tới Báo khẳng định NSƯT-đạo diễn Đặng Xuân Hải không bị oan!?

Ông Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội ĐAVN.

Theo bức thư này, cụm tác phẩm xét GTNN, ông Hải khai 4 phim trong đó, phim Vài hình ảnh chiến thắng Xuân 1968, ông Hải không phải quay phim chính mà là quay phim tập sự. Phim Mùa Xuân toàn thắng  - tác phẩm được ông Đặng Xuân Hải đưa vào bản khai xét tặng danh hiệu NSND - gồm 4 tập của nhiều đạo diễn, nhưng ông Hải chủ yếu làm giám đốc sản xuất. Riêng ở tập 4, ông Lê Thi làm đạo diễn chính, còn ông Hải ghi tên là đạo diễn 2. Do đó, ông Hải chỉ gián tiếp làm phim, không hề có công lao sáng tạo nào đáng kể trong chùm phim này.

Ông Hinh và ông Huyến cũng cho rằng, tính từ thời điểm được xét danh hiệu NSƯT, ông Hải chỉ được 1 Bông sen Bạc nên thiếu so tới tiêu chuẩn (2 Bông sen Vàng). Hơn nữa, theo quy định: “Đơn vị cơ sở không giới thiệu và đề nghị xét danh hiệu NSND, NSƯT cho các cá nhân đã nghỉ hưu mà trước đó đã được tham gia xét tặng nhưng không đạt và trong thời gian nghỉ hưu không có những hoạt động nghệ thuật tiêu biểu…”.

Thông tin từ Bộ VH, TT&DL cho biết, đến chiều qua (2/5), trong danh sách Giải thưởng Nhà nước và NSƯT chính thức được Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND vẫn chưa có tên ông Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh VN.

Trao đổi với PV TT&VH, vị Chủ tịch Hội Điện ảnh VN chia sẻ, ông đã biết tới thông tin về việc xem xét lại danh hiệu và giải thưởng. Theo ông Hải, Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu và giải thưởng đã có giải trình gửi tới Chính phủ. Tuy nhiên, với ông, nếu có được xét tặng danh hiệu và giải thưởng lúc này ông không thấy niềm vui trọn vẹn nữa…

Trước sự việc này, nhà văn Chu Lai cho rằng: “Thực tiễn chiến trường cho thấy không phân biệt quay phim chính, phụ. Hồi đó, những nhà quay phim được gửi vào chiến trường đều đã có thể độc lập tác nghiệp. Đối với họ, điều quan tâm duy nhất là ghi lại được hình ảnh chiến đấu của đồng đội. Một khi họ sẵn sàng bằng máu của mình để đổi lấy những thước phim thì quay chính, hay phụ (nếu có) thử hỏi có ý nghĩa gì?”.

Hà Chi



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm