'Chợ' nhiếp ảnh: mua bán ra sao?

09/08/2016 11:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hội chợ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ 2 năm 2016 đang diễn ra tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ (số 50 Đào Duy Từ, Hà Nội, kéo dài đến 14/8).

Có tổng cộng 12 tác giả tham gia hội lần này gồm: Trịnh Vũ Hiếu, Lê Việt Khánh,  Lê Bích, Mai Huy Dũng, Ngô Huy Hòa, Vũ Bảo Ngọc, Tạ Quang Bảo,  Hoàng Thế Nhiệm, Nguyễn Xuân Chính,  Vũ Minh Quân, Trần Thế Phong, và Bùi Thắng. Mỗi tác giả tham gia từ 6-8 ảnh với tổng cộng 96 bức ảnh trưng bày bán tại hội chợ.

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Cao Trung Vinh, thành viên BTC, sau ngày khai mạc, hội chợ mới chỉ bán được 15 bức ảnh khổ nhỏ (kích thước 20x30 cm) cho khách nước ngoài là chính. Còn ảnh lớn mới bán được 2 bức và mới chỉ gặp mặt được một số khách hàng đến xem và muốn mua dùng làm ảnh lịch. Mục tiêu chính năm nay của BTC hội chợ cũng chỉ là bán ảnh cho các nhà làm lịch, do đó, người xem mới chỉ đặt vấn đề và cuối hội chợ sẽ đến mua.


Tác phẩm của Lê Việt Khánh tại hội chợ

Các bức ảnh bày bán tại hội chợ giá giao động từ 50 USD đến 100 USD tùy kích cỡ. Ảnh nhỏ khung (30x40cm) giá chừng 50 USD. Ảnh trung bình giá khoảng 70 USD và ảnh loại panorama lớn (30 x 60 cm) có giá 100 USD.

Nhà nghiên cứu Cao Trung Vinh cho rằng, chợ nhiếp ảnh này là một sân chơi nhỏ, nhưng đầy cá tính nhằm đưa tới cho cộng đồng một cách nhìn nhận mới về nhiếp ảnh. Hội chợ quy tụ những tay máy độc lập, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của những kiểu cách chụp màu mè và hời hợt, và đang muốn cất lên tiếng nói về tính độc lập trong sáng tác...

Tại hội chợ,người yêu nhiếp ảnh còn có cơ hội giao lưu cùng các tác giả, thưởng thức những bức ảnh đẹp, cùng các tác giả tham gia vào các talkshow nghệ thuật, tham dự ngày hội chụp ảnh miễn phí...

An Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm