Chiêm ngưỡng 'thời trang' triều đình nhà Nguyễn

02/03/2014 18:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Như Thể thao & Văn hóa từng đề cập, sách Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn 1802 - 1945 (NXB Hồng Đức, quý 4/2013) của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn đã “bật mí” thêm những bí ẩn về triều phục thời Nguyễn, nên rất đáng tham khảo.

Đặc biệt nhất, sách này có gần 110 trang tranh màu nước với tên gọi Hoàng phái sắc phục tự thiên tử chí tôn thất (tạm dịch: Sắc phục hoàng phái từ thiên tử đến tôn thất) của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân, vẽ tháng 12/1902. 54 bức vẽ hết sức chi tiết, sống động, “truyền thần” này đã giúp chúng ta hình dung chân thật và gần gũi hơn chuyện áo mũ của truyền đình thời Nguyễn.

Trang phục lính trong đội voi

Nhìn vào đây, chúng ta thấy rằng về mặc lễ nghi lẫn thời trang, triều đình nhà Nguyễn đã khá hoàn chỉnh về tư duy, chuẩn thẩm mỹ, chuẩn về phối màu, chuẩn thiết kế... Sự hoàn chỉnh này không chỉ đến từ hoàng đế, hoàng thân, tôn tử, mà đến cả cửu phẩm (chín cấp quan) và binh lính mọi cấp độ.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong Hoàng phái sắc phục tự thiên tử chí tôn thất của Nguyễn Văn Nhân.

Như Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm