Chê ngực tân Hoa hậu Trái Đất, đại diện Philippines buộc phải từ bỏ danh hiệu

01/11/2016 08:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Imelda Schweighart đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Trái đất Philippines 2016 hôm 31/10 sau khi hứng "bão" chỉ trích của cộng đồng mạng vì công khai nói xấu tân Hoa hậu Trái đất vừa đăng quang.

Ý muốn từ chức của Schweighart đã được Carousel Productions, Inc., ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Trái đất Philippines, chấp thuận, trang tin 24 Oras cho biết.

Các nhà tổ chức cho biết người đẹp đã lên kế hoạch trở về New Zealand với mẹ mình là Annabeth Bautista sau sự cố này.

Schweighart là Hoa hậu Trái đất Philippines đầu tiên không giữ vương miện đến hết nhiệm kì kể từ khi cuộc thi bắt đầu được tổ chức vào năm 2001. Tổng thời gian người đẹp gắn bó với danh hiệu này chỉ vẻn vẹn 4 tháng.

Hiện chưa có thông tin về việc ai sẽ trở thành người kế nhiệm cô.


Imelda Schweighar trong giờ phút đăng quang Hoa hậu Trái đất Philippines 2016. Ảnh: Entertainment

Người đẹp 21 tuổi đã cúi chào khán giả từ sớm trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái Đất diễn ra hôm 29/10, khi không lọt top 16, thành tích được xem là thấp kỉ lục của nước chủ nhà, do trong 2 năm gần đây, các đại diện nước này đều đăng quang ngôi vị cao nhất.

Sau thất bại này, Schweighart đã "ném" những lời chỉ trích không hay về phía Katherine Espin, đại diện Ecuador vừa đăng quang. Qua một đoạn video được chia sẻ trực tuyến, người đẹp được trông thấy đã nói với những người ủng hộ mình rằng mũi, cằm và ngực của Espin đều là giả và người chiến thắng Hoa hậu Trái đất thì nên sở hữu vẻ đẹp "tự nhiên".


Người đẹp Philippines công khai nói xấu nhan sắc đối thủ trước mặt người hâm mộ

Hành động của Schweighart bị người Philippines, cộng đồng rất ưa chuộng các cuộc thi sắc đẹp, chỉ trích không thương tiếc. Một số bình luận rằng việc làm này đã "phá hỏng hình ảnh của Philippines" hay "khiến người Philippines thấy xấu hổ".

Schweighart đã xin lỗi về phát biểu của mình sau đó.

"Cô ấy đã xin lỗi về vụ việc và thực sự hối tiếc về những gì mình đã nói, nhưng cô ấy phát ngôn những lời đó trong lúc mất bình tĩnh và không biết rằng câu nói đã bị quay lại " - Lorraine Schuck, Phó chủ tịch điều hành Carousel Productions, cho biết.

Trước đó, Schweighart cũng đăng một video trên Facebook ghi lại cảnh mình thử chiếc váy dạ hội màu vàng của nhà thiết kế Leo Almodal nhưng cuối cùng lại mặc trên người Espin trong lễ đăng quang của cô này.


Chiếc váy vàng Schweighart từng mặc trong một đoạn video đăng trên Facebook (trái) lại được tân Hoa hậu Ecuador diện trong đêm đăng quang. Ảnh: Youtube

Schweighart cũng từng vướng vào những lùm xùm không hay từ trước sự vụ này, khi cô so sánh Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã tiến hành cuộc chiến chống ma túy đẫm máu tại Philippines với nhà độc tài Đức Adolf Hitler.

Duy An
Theo GMA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm