CEG Music Festival 2019 – không gian để các tài năng trẻ đánh thức khát vọng với âm nhạc

16/08/2019 15:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn)- Quay trở lại sau 2 năm, CEG Music Festival 2019 chính thức được khởi động với 2 hạng mục: CEG Pop ( Dành cho những ai yêu nhạc trẻ) và CEG Classic ( Dành cho những ai yêu âm nhạc cổ điển). Cùng với những tham vọng của BTC tổ chức, tại mùa thứ 5 sẽ không còn giới hạn đối tượng tham gia chỉ ở hạng mục Piano nữa mà còn nhân rộng thêm về các loại nhạc cụ khác như: Guitar, Violin, nhạc cụ dân tộc,... và đặc biệt còn có hạng mục riêng dành cho dòng nhạc nhẹ và band nhạc… nhằm giúp thí sinh có thể thể hiện hết các năng khiếu của chính bản thân.

CEG Music Festival 2019: Sân chơi mùa Hè đánh thức những tiềm năng âm nhạc

CEG Music Festival 2019: Sân chơi mùa Hè đánh thức những tiềm năng âm nhạc

CEG Music Festival 2019 - sân chơi dành cho các bạn trẻ đam mê âm nhạc mỗi dịp nghỉ Hè vừa chính thức khởi động mùa 5. Với mục đích "Đánh thức tiềm năng âm nhạc", năm nay cuộc thi không chỉ tổ chức ở Hà Nội mà còn mở rộng quy mô, liên kết tổ chức ở 3 khu vực: Thái Nguyên, Hải Phòng và Nghệ An.

Đây cũng là sáng kiến nhằm khơi gợi tìm kiến ra những nhân tố hết sức bí ẩn và năng khiếu trẻ cho nền nghệ thuật quốc gia. Cùng với đó là việc định hướng rõ ràng hai hạng mục CEG Pop và CEG Classic với các không gian biểu diễn đặc thù cũng sẽ đem đến cho các thí sinh những nguồn cảm hứng mới, được trải nghiệm phong cách biểu diễn đích thực và hướng tới sự phát triển chuyên nghiệp trên con đường nghệ thuật.

Chú thích ảnh

Như vậy sau 2 năm, CEG Music Festival 2019 đã trở thành một cuộc thi đáp ứng được mong muốn mở rộng hơn về đối tượng tham gia và đánh thức tiềm năng âm nhạc đối với mọi đối tượng bạn trẻ trên phạm vi cả nước. Tại hạng mục Pop, sẽ không giới hạn về tuổi, không giới hạn về thể loại âm nhạc và càng không phân biệt đối tượng tham gia đến từ đâu, học trường nào ? Tất cả các bạn trẻ có thể tự lựa chọn riêng cho mình những dòng nhạc mà mình đam mê và là sở trường như: Pop, Rock, Jazz, R&B, Ballad, Đương đại, Dân tộc,…và ở tất cả các nhạc cụ như: Guitar, Trống, Đàn tranh,.. đều có thể tham gia được. Mọi thí sinh sẽ không còn nỗi lo thể loại nhạc cụ mình đang theo đuổi không phổ biến, vẫn kén người nghe mà ngần ngại đăng ký tham gia. “ Sáng tạo cái tôi của riêng bạn” chính là thông điệp mà vòng 1 mùa CEG Music Festival lần thứ 5 muốn nhắn gửi tới công chúng và cộng đồng yêu nhạc.

Chú thích ảnh

Tại sao CEG Music Festival 2019 lại lựa chọn nền nhạc Pop ngay từ vòng đầu tiên để mỗi cá nhân thể hiện sự sáng tạo riêng của mình ? Pop- chính là nền tảng làm nên âm nhạc thế giới. Dù ở Việt Nam, Hàn Quốc hay nhiều làng nhạc trên toàn thế giới, nhạc Pop vẫn luôn có một chỗ đứng vững chắc, bao lâu nay vẫn vậy, bất chấp các dòng nhạc khác phát triển như vũ bão. Mượn ý nghĩa của nền nhạc Pop, BTC cũng muốn nhắn gửi tới các thí sinh: Để làm nên cái tôi riêng của mình không khó. Chỉ cần luôn là chính mình, thì đó cũng chính là sự khác biệt đáng trân trọng.” Và các thí sinh trải qua hạng mục Pop đã minh chứng rõ nhất cho điều đó, mỗi thí sinh với bản sắc và cá tính âm nhạc riêng đã chinh phục Ban giám khảo bằng những nốt nhạc thăng trầm đầy màu sắc, từ đó có thể tìm kiếm ra những bản sắc âm nhạc rất riêng.

Chú thích ảnh

Nếu sự sáng tạo là đặc trưng mà mỗi thí sinh thể hiện ở hạng mục Pop thì cảm xúc lại chính là yếu tố để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong lòng khán giả ở hạng mục Classic. Có thể thấy mỗi nốt nhạc cất lên không chỉ đơn thuần là đúng giai điệu hay độ cao mà còn rất cảm xúc, mỗi nốt nhạc, từng nốt, từng nốt, từng quãng nhạc thăng trầm như chạm vào trái tim mỗi người nghe. Mỗi thí sinh đều mang rất nhiều cảm xúc đặt vào bản nhạc của mình. Dường như đến với CEG Music Festival 2019, đã không còn chỗ cho những áp lực hay lo lắng, mà chỉ là nơi đặt trọn cảm xúc và tình yêu âm nhạc vào mà thôi. Mỗi bản nhạc trôi chảy, lưu loát, đúng kỹ thuật và chuyên nghiệp, chắc chỉ có 2 lý do:

Một là, bản nhạc họ đã yêu thích đến thuộc lòng các giai đoạn quen thuộc và thanh âm vang lên, cách ngón tay lướt trên phím đàn lên như một thói quen vì luyện tập nhiều.

Hai là, họ đang đàn với những cảm xúc thật nhất và thấu hiểu nhất, mới có thể chạm tới trái tim mỗi người nghe.

Chú thích ảnh

Có lẽ, các tài năng trẻ đến với hạng mục Classic, sẽ là cả 2. Sự đam mê thôi thúc những sáng tạo bản sắc riêng của mình, và luyện tập hàng ngày để cảm xúc luôn đong đầy không hề vơi bớt. BTC CEG Music Festival 2019 xin được trân trọng cảm ơn những sự cố gắng, những cảm xúc vẹn nguyên bởi những tâm hồn trong sáng đã, đang và sẽ ngày qua ngày được rèn luyện qua âm nhạc.. Và những cảm xúc đẹp đẽ này lại càng thể hiện rõ nét hơn, và từng cung nhạc thăng trầm có phần càng sâu sắc hơn tại Hạng mục Classic.

Chú thích ảnh

Đặc trưng bởi các thể loại nhạc cổ điển, đương đại, lãng mạn, thường được thể hiện ở những sân khấu thính phòng, hòa nhạc hay nhà hát lớn. Nhưng ở CEG Music Festival 2019, thể loại nhạc vốn rất kén người nghe này lại trở nên thân quen đến vậy? Vì hơn 70% những thí sinh tài năng được chọn từ vòng Tìm Kiếm đã lựa chọn chất liệu nhạc truyền thống trong tác phẩm biểu diễn của mình. Từ đó đã xây dựng một hơi thở dân gian rất riêng và đầy ý vị trong phong cách âm nhạc của mình. Hạng mục Classic tại CEG Music Festival đã phá tan quan niệm giới trẻ ngày hôm nay rất khó cảm thụ được hết vẻ đẹp của dòng nhạc đương đại. Hãy đặt niềm tin, rằng với các thí sinh của CEG Music Festival 2019, thì chất liệu dân gian vẫn luôn là nguồn cảm hứng để những tâm hồn trẻ cất lên những khúc nhạc đầy cảm xúc đi vào lòng người. Phạm vi của CEG Music Festival trải dài khắp 3 Thành phố lớn: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng. Mỗi một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lại mang đến những hơi thở rất riêng của truyền thống âm nhạc đương đại. Đó là chất nhạc dịu dàng, ý nhị như người con gái Hà thành ẩn mình tựa giọt nước đọng ở mặt dưới của lá non sau cơn mưa. Đó là chất liệu dân gian nhưng vẫn đầy sức sống tựa mầm xanh đang vươn trên những đồi chè đất Thái Nguyên. Và đó còn là những cảm xúc rực cháy với nhạc đương đại nồng đượm như sắc đỏ của phượng hồng trên mọi nẻo đường vùng đất Hải Phòng. Dù là chất liệu nhạc đặc trưng thế nào, đến từ vùng đất nào thì mỗi thí sinh đến với CEG Classic, đều cất lên những âm hưởng thật mới mẻ nhưng vẫn rất trong lành từ những lời nhạc, giai điệu đương đại bất hủ đã để lại. Những người trẻ yêu nhạc nhưng với khát vọng không hề nhỏ, từng nốt nhạc cất lên với hoài bão “ Giữ lửa” cho nền nhạc đương đại dân tộc. CEG Music Festival hiểu và trân trọng những xúc cảm, những tình cảm thật đẹp. Đến với dòng nhạc đương đại ở hạng mục Classic, các khán giả của CEG Music Festival không hề cần lo lắng đây là 1 dòng nhạc kén người thưởng thức. Thưởng thức các tiết mục biểu diễn của hạng mục Classic, không đòi hỏi khán giả phải biết Đồ, Rê, Mi là gì. Chỉ cần mở lòng ra để lắng nghe và hãy để trái tim bạn cảm nhận cái hay của âm nhạc. Do đó, thông điệp của hạng mục Classic muốn nhắn gửi: “ Hãy lắng nghe và để cho bản năng của bạn làm tiếp phần còn lại”.

Hành trình mới chỉ bắt đầu, còn biết bao cung bậc cảm xúc tuyệt vời đang đón đợi phía trước. Hãy đặt niềm tin và kỳ vòng lớn hơn nữa đối với CEG Music Festival 2019- nơi hứa hẹn với những cảm xúc càng thêm phần thi vị hơn. Xin cảm ơn những khoảnh khắc thật đáng nhớ khi các nốt nhạc đầu tiên của hạng mục Pop được cất lên một cách rất riêng và rất đẹp, cũng xin cảm ơn những cung bậc cảm xúc thật nên thơ từ chất liệu nhạc đương đại vòng Classic. BTC xin cảm ơn vì tất cả, đã tạo nên một CEG Music Festival 2019- rất riêng và rất tình.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm