Cát Phượng lần đầu làm đạo diễn

27/01/2011 08:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau Mỹ Uyên, Cát Tường, Tuyết Thu, Ngọc Trinh, Sân khấu 5B lại có thêm một “bà bầu” khi Cát Phượng bỏ vốn đầu tư dựng vở.

Chưa yêu sao hiểu được (tác giả: Vương Huyền Cơ) là kịch bản được Cát Phượng lựa chọn thử sức trong lần đầu tiên làm bầu và cả làm đạo diễn. Ra mắt trong dịp Tết, nên vở diễn là câu chuyện đậm chất hài hước nhưng không kém phần cảm động về những cung bậc của tình yêu: tình yêu không phân biệt hèn sang, tình yêu là động lực giúp con người vươn lên.

Xem kịch tuy vẫn nhớ một Cát Phượng diễn viên - khi chị quá duyên dáng, dễ thương dù chỉ đảm nhận vai phụ - nhiều hơn là một Cát Phượng đạo diễn nhưng người xem có thể cảm nhận được phong cách dàn dựng của một nữ nghệ sĩ hài: đầy ắp tiếng cười nhưng cũng thật nữ tính. Vở diễn còn có sự tham gia của NSƯT Ngọc Giàu, diễn viên Lê Quốc Nam, Hữu Tiến...

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm