Các điểm tham quan, di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại

14/05/2020 11:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một thời gian tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, sáng 14/5/2020, các điểm tham quan, di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức mở cửa đón khách trở lại.

Hà Nội: Các di tích đồng loạt mở cửa trở lại từ ngày 14.5

Hà Nội: Các di tích đồng loạt mở cửa trở lại từ ngày 14.5

Từ ngày 14.5, các di tích trên địa bàn Hà Nội như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, di tích nhà tù Hỏa Lò… sẽ đồng loạt mở cửa đón khách tham quan sau thời gian tạm đóng để phòng, chống dịch Covid-19.

Chú thích ảnh
Di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám mở cửa trở lại, thu hút nhiều du khách đến tham quan
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho khách tới tham quan Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, sáng 14/5

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Thành Đạt - Thanh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm