Ca sĩ nhí hôn mê vì hít khí độc khi tham gia chương trình truyền hình

06/02/2015 17:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà điều hành kênh truyền hình TV Asahi đã xin lỗi gia đình một ca sĩ 12 tuổi, thành viên của nhóm nhạc pop Nhật Bản 3B Junior, do cô bé đã bị hôn mê sau khi hít khí helium để đổi giọng khi tham gia một chương trình truyền hình.

Nguyên nhân khiến cho cô bé bị hôn mê được cho là bị thuyên tắc khí, hạn chế việc cung cấp máu lên não. Tai nạn xảy ra hôm 28/1 và đến ngày 5/2, cô bé đã tỉnh lại, song em vẫn chưa hồi phục được giọng nói.

Ban nhạc 3B Junior gồm hơn 20 ca sĩ ở độ tuổi 10-16. Tuyên bố trên trang web của ban nhạc, 3B Junior cho biết họ đang cùng cầu nguyện để đồng nghiệp của mình chóng bình phục. “Trái tim của chúng tôi đang đau đớn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì tai nạn này”.


Ban nhạc Nhật Bản 3B Junior

Tại cuộc họp báo được tổ chức hôm 4/2, các nhà điều hành của TV Asahi đã xin lỗi bé gái và gia đình cô. Họ nói rằng, hộp khí mà cô hít phải chỉ để dùng cho người lớn, nhưng các nhà sản xuất đã không để ý đến lời cảnh báo đó.

TV Asahi cho biết, theo kế hoạch ban đầu, chương trình truyền hình 3B Junior Stardust Shoji sẽ được phát sóng vào ngày 24/2, song sau tai nạn này chương trình có thể bị ngưng lại.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm