Bức tượng Marilyn Monroe khổng lồ bị Trung Quốc ‘gửi’ ra bãi rác

20/06/2014 15:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Bức tượng thép không gỉ cao 8m của biểu tượng sex Hollywood Marilyn Monroe đã bị Trung Quốc “gửi” ra bãi rác mặc dù chính các nghệ sĩ nước này từng bỏ ra 2 năm để hoàn thiện.

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin, bức tượng khổng lồ của Marilyn Monroe – minh tinh điện ảnh, biểu tượng sex và hình tượng pop nổi tiếng nước Mỹ thế kỷ 20 đã bị Trung Quốc bỏ ra bãi rác của một công ty thu gom rác ở Quý Cảng - thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây. 

Bức tượng của 'bom sex' Marilyn Monroe bị Trung Quốc bỏ tại bãi rác ở Quý Cảng.

Trước đó, bức tượng cao gần 8m, nặng khoảng 9 tấn dựa trên hình ảnh nổi tiếng làm nên biểu tượng quyến rũ của cô đào Marilyn trong bộ phim The Seven Year Itch (7 năm ngứa ngáy) được một số nghệ sĩ Trung Quốc thực hiện trong hơn hai năm. 

Hiện Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về hành động này.

Báo Anh tiết lộ sau 6 tháng được đặt tại sảnh bên ngoài một trung tâm thương mại ở thành phố Quý Cảng, không hiểu vì lí do gì, hồi đầu tuần, tượng Marilyn Monroe đã bị giới chức Trung Quốc chuyển đến bãi rác.

Hình ảnh làm nên biểu tượng bất hủ của cô đào Marilyn.

Đến nay, nhà chức trách nước này cũng không hề lên tiếng giải thích về hành động này, Daily Mail cho hay.

Dương Trần 
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm