Bức ảnh ngư dân Việt Nam đoạt giải nhất nhiếp ảnh ở Mỹ

08/04/2015 09:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bức ảnh do nhà nhiếp ảnh Phạm Tỵ chụp hai phụ nữ may lưới ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận đã chiến thắng Giải thưởng Lớn tại giải nhiếp ảnh của tạp chí Smithsonian (Mỹ).

Giải thưởng nhiếp ảnh Smithsonian của tạp chí và trang web cùng tên trao tặng. Đây là tạp chí chuyên về khoa học, lịch sử, nghệ thuật, văn hóa đại chúng và đổi mới.

Cuộc thị nhiếp ảnh năm nay có hơn 26.000 ảnh dự thi từ 93 quốc gia trên thế giới. Các hạng mục tranh giải gồm Thế giới tự nhiên, Du lịch, Con người, Trải nghiệm nước Mỹ, Hình ảnh biến đổi và Đối tượng di động. Ảnh của nhà nhiếp ảnh Phạm Tỵ đoạt Giải thưởng Lớn (Grand Prize) chung cho tất cả hạng mục, còn bức ảnh nằm trong hạng mục Con người.

Lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi năm nay còn có 4 bức ảnh khác của các nhiếp ảnh gia Việt Nam, gồm Lý Hoàng Long, Hoàng Thế Nhiệm, Trần Việt Phương và Nguyễn Trang. Sau đây là các bức ảnh của Việt Nam trong cuộc thi:


Giải thưởng Lớn: Ảnh chụp hai người phụ nữ đang may lưới trong khi chồng họ đi đánh cá, do Phạm Tỵ chụp ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận vào tháng 5/2012, bằng máy Sony. Hai nhân vật như chìm trong chiếc lưới đánh cá, công cụ mưu sinh của họ, đó là vẻ đẹp của bức ảnh


Chung khảo hạng mục Du lịch: Ảnh của Hoàng Thế Nhiệm chụp người phụ nữ đang thu hoạch hoa súng ở Châu Đốc, Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 10/2014, bằng máy Sony Ilce-7R. Vào mùa nước nổi, hoa súng dại mọc khắp nơi trên cảnh đồng lúa ngập nước. Hoa súng trở thành một món ăn đặc biệt cho người dân vùng này, thường được dùng làm xa lát hoặc nấu canh cá


Chung khảo hạng mục Du lịch: Ảnh của Lý Hoàng Long chụp người đàn ông đang ngồi bên chiếc lưới đánh cá vào buổi sáng ở hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng vào tháng 3/2014, bằng máy Nikon D700


Chung khảo hạng mục Con người: Ảnh của Trần Việt Phương chụp một cậu bé nhảy xuống nước khi đi bơi cùng bạn ở Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội vào tháng 8/2014, bằng máy Canon EOS-1Ds Mark III.


Chung khảo hạng mục Hình ảnh biến đổi: Ảnh của Nguyễn Trang chụp màn sương mù phủ lên khung cảnh ở Bà Nà Hill, Đà Nẵng vào tháng 4/2014, bằng máy Canon EOS 6D. Cáp treo Bà Nà đang giữ kỷ lục tuyến cáp treo dài nhất và cao nhất thế giới.

Hạ Huyền
Ảnh: Smithsonian.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm