BTC Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam nhận bằng khen

24/01/2013 07:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/1, tại TP.HCM, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã tặng bằng khen cho Công ty CIAT và TS-Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CIAT vì những thành tích trong việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011.

Năm 2007, với mục đích tôn vinh sắc đẹp của thiếu nữ các dân tộc Việt Nam, thắt chặt tình đoàn kết và giới thiệu bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em, Công ty CIAT đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ nhất tại TP Đà Lạt, với sự đăng quang của cô gái Tày Nguyễn Thị Hoàng Nhung, 21 tuổi, đến từ tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử (bìa phải) trao bằng khen cho TS- Hoa
hậu Đoàn Thị Kim Hồng

Năm 2011, CIAT tiếp tục tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần 2 tại TP.HCM. Từ hơn 1.000 thí sinh của 42 dân tộc trong cả nước đăng ký dự thi, BTC đã chọn ra 67 thí sinh thuộc nhiều dân tộc tham dự vòng chung kết. Cô gái dân tộc Nùng Triệu Thị Hà, 19 tuổi, đến từ Cao Bằng đã đăng quang tại cuộc thi này.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử đánh giá cao những thành tích của Công ty CIAT trong việc tổ chức thành công nhiều chương trình văn hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc tổ chức thành công hai cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam. Trong hai cuộc thi này, BTC và BGK đều đã làm việc hết mình, công tâm, giúp cho các thiếu nữ dân tộc có thể tỏa sáng.

H.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm