Brad Pitt né nhân vật lịch sử để tránh rơi vào vòng lao lý

27/05/2017 20:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Trong bộ phim mới War Machine, Brad Pitt vào vai một vị tướng bốn sao hư cấu lúc nào cũng dương dương tự đắc nên rơi vào nhiều tình huống hài hước. Nhân vật này được phỏng theo tướng Stanley A. McChrystal ngoài đời thực.

War Machine, bộ phim có kinh phí lên tới 60 triệu USD của Netflix với Brad Pitt thủ vai chính, khiến nhiều khản giả đặt ra câu hỏi: vị tướng thật Stanley A. McChrystal phản ứng thế nào về phim?

Trong phim, Brad Pitt vào vai một vị tướng hư cấu có tên Glenn McHahon. Đây là một nhân vật tự mãn và có phần hài hước. Một nguồn tin từ đoàn làm phim War Machine cho biết họ đã phải né nguyên mẫu trong đời thực để tránh những tranh cãi, tố tụng có thể xảy đến.

Chú thích ảnh
Tạo hình khác lạ của Brad Pitt trong "War Machine"

Từ năm 2013, công ty Plan B của Brad Pitt đã nghiên cứu để đưa lên thành phim cuốn sách bán chạy gây tranh cãi The Operators của Michael Hasting. Sau hành trình bốn năm làm phim, đạo diễn David Michod đã cải biên cuốn sách thành War Machine.

Tuy vậy, nó vẫn còn giữ lại nhiều câu truyện về McChrystal, người có những nhận xét không hay về Phó tổng thống Joe Biden trong bài viết của Hasting trên Rolling Stone, khiến ông bị “thất sủng”. Sau khi bài viết được đăng năm 2010, Tổng thống Barack Obama đã gọi McChrystal về Washington và chấp nhận đơn từ chức khỏi vị trí chỉ huy ở Afghanistan của ông. David Petraeus là người được chọn lên thay thế.

Dựng lại một nhân vật có thật trên phim cần phải rất khéo léo, nếu không có thể sẽ rơi vào vòng lao lý hoặc bị báo chí chỉ trích như The Social Network của David Fincher (một bức thư bị lộ ra của Sony cho thấy Mark Zuckerberg đã cố ngăn chặn bộ phim) hay Joy của David O. Russell (nhân vật Joy phải làm khác đi so với doanh nhân Joy Mangano đời thật).

Brad Pitt đẹp trai lạ thường, rộ tin 'tái hợp' Angelina Jolie

Brad Pitt đẹp trai lạ thường, rộ tin 'tái hợp' Angelina Jolie

Trong dự án Netflix mới của mình, Brad Pitt bỗng biến đổi lạ thường với mái tóc vàng hoe. Vào vai một quân nhân, anh trông rắn rỏi, mạnh mẽ, khác hẳn hình ảnh bệ rạc, bơ phờ ở bộ ảnh gần đây.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với tướng McChrystal cho biết ông không bao giờ liên lạc với Netflix hay Plan B, cũng chẳng có ý đe dọa pháp lý nếu phim lấy tên ông. Nhưng một nguồn khác cũng cho biết Michod, người chuyển thể sách sang kịch bản phim, muốn sáng tạo thêm nên tốt nhất là không đưa tên McChrystal vào.

Dù vậy, War Machine vẫn giữ lại nhiều nét tính cách của vị tướng cùng những kế hoạch quân sự  và đặc biệt là các bình luận về một phó tổng thống như trong sách.

Bộ phim được sản xuất bởi Plan B, công ty đứng sau bộ phim đoạt giải Phim xuất sắc nhất tại Oscar năm nay Moonlight.

Trailer phim mới "War Machine" của Brad Pitt 

Giả Bình (Theo Hollywood Reporter)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm