Bộ trưởng Văn hóa Pháp gây sốc với tuyên bố "không đọc sách"

28/10/2014 15:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Sự thừa nhận của Bộ trưởng Văn hóa Pháp Fleur Pellerin rằng bà không đọc bất kì cuốn tiểu thuyết nào trong vòng 2 năm qua, đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình hôm 26/10, Pellerin đã không thể đưa ra câu trả lời khi được hỏi bà yêu thích cuốn sách nào của Patrick Modiano, nhà văn Pháp mới đoạt giải Nobel Văn chương gần đây. Câu hỏi trên được đưa ra sau khi bà cho biết vừa dùng bữa trưa với nhà văn này.


Bộ trưởng Văn hóa Pháp Fleur Pellerin

"Tôi thừa nhận rằng mình đã không có thời gian đọc sách trong 2 năm qua" – bà Pellerin nói - "Tôi đọc rất nhiều ghi chú, rất nhiều văn bản pháp luật, tin tức, các bài viết trên hãng tin AFP ... Nhưng tôi rất ít đọc sách".

Tin tức này đã khiến cộng đồng mạng tranh luận dữ dội trên trên mạng xã hội Twitter. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước thực tế một Bộ trưởng Văn hóa đã không đọc sách suốt 2 năm trời và không biết về bất kỳ cuốn sách nào của Modiano.

"Cuối cùng, Pháp cũng phải đối mặt với vấn đề chính trong giai đoạn khủng hoảng sâu sắc: Fleur Pellerin đã không đọc Modiano"- người dùng với nick @HenriRouquier đùa cợt. "Chính phủ lỗi lạc, đặc biệt là (Bộ trưởng) Văn hóa vạn tuế" – người dùng Twitter khác với nick @MathieuLecerf viết.

Cũng có người bênh vực Pellerin. "Điều tồi tệ nhất là nếu Fleur Pellerin nói rằng bà dành nhiều buổi tối để đọc sách, thể nào cũng có người trách bà vì đã không làm việc chăm chỉ" - người dùng với nick @intwittoveritas nói.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm