'Báo Thể thao & Văn hóa cần nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với vị thế đơn vị thông tin của hãng thông tấn quốc gia'

21/06/2015 05:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015) và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945  - 15/9/2015); Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có cuộc trao đổi với báo Thể thao & Văn hóa về sự phát triển chung của báo chí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và giải trí cũng như định hướng phát triển trong tương lai. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.

* Thể thao & Văn hóa: Thưa Thứ trưởng, thông tin về văn hóa, thể thao, giải trí đang bùng nổ mạnh mẽ trên báo chí cũng như trên các trang mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Tuy nhiên, sự bùng nổ đó cũng dẫn tới những sự nhiễu loạn về thông tin, thật giả lẫn lộn. Trước tình hình này, các cơ quan báo chí cần phải có tiếng nói như thế nào?

- Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Đúng là thông tin về lĩnh vực văn hóa, thể thao, giải trí còn những tồn tại, gây nhức nhối trong dư luận, tác động tiêu cực tới công chúng. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng để chấn chỉnh tình trạng này, thì vai trò của các cơ quan báo chí rất quan trọng, nhất là các tờ báo chuyên về văn hóa, thể thao, giải trí.

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa và thể thao, các cơ quan báo chí cần phải xây dựng những tuyến tin bài tốt, khẳng định những nhân tố tích cực, điển hình nhằm nâng cao nhận thức, thị hiếu và thẩm mỹ cho công chúng, nhất là giới trẻ, góp phần đẩy lui những luồng thông tin độc hại. Báo chí về văn hóa, thể thao, giải trí phải như “tấm màng lọc” để mang đến những giá trị tích cực, làm lành mạnh hóa đời sống tinh thần của công chúng.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. Ảnh: Trọng Đạt

 

* Thể thao & Văn hóa: Thưa Thứ trưởng, cùng với sự phát triển chung của báo chí nước nhà, báo chí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và giải trí đã có những giai đoạn “bùng nổ“ về số lượng đơn vị cũng như các ấn phẩm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều đơn vị báo chí thuộc lĩnh vực này đã gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động. Thứ trưởng đánh giá gì về thực tế này?

- Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Báo chí chuyên ngành văn hóa, thể thao, giải trí cũng là một trong những mảng quan trọng của Báo chí Cách mạng Việt Nam, thực hiện chức năng là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Với đặc thù của mình cùng với xu thế phát triển khoa học công nghệ và xu thế phát triển thông tin, truyền thông thế giới, số lượng các cơ quan báo chí và ấn phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, giải trí đã tăng nhanh trong nhiều năm qua và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển về số lượng này, thì có thực tế là cơ cấu đơn vị báo chí, ấn phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, giải trí là chưa thật hợp lý. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng nhiều đơn vị hoạt động không hiệu quả cần phải được sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp tình hình thực tế và đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Và tôi tin rằng, sau quy hoạch này, thì những tờ báo có chất lượng nội dung tốt, có định hướng phát triển đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu giải trí lành mạnh, tích cực của công chúng, tôn trọng bản quyền, cạnh tranh lành mạnh... sẽ có cơ hội phát triển bền vững.

* Thể thao & Văn hóa: Là đơn vị thông tin của Thông tấn xã Việt Nam, báo Thể thao & Văn hóa đã và đang nỗ lực nhằm giữ vững và đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích để tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu trong lĩnh vực báo chí văn hóa, thể thao, giải trí. Tuy nhiên, trước thực tế phát triển hiện tại với nhiều khó khăn, thách thức và cả cơ hội, đề nghị Thứ trưởng cho ý kiến về định hướng phát triển của báo Thể thao & Văn hóa cũng như báo chí văn hóa, thể thao, giải trí.

- Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Tôi có theo dõi báo Thể thao & Văn hóa và thấy nội dung của báo chuẩn mực, nhiều tin bài sâu sắc, chứng tỏ tờ báo được định vị nội dung rõ ràng và có chiến lược.

Về định hướng phát triển, những khó khăn và thách thức là có thật với các cơ quan báo chí từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để cơ quan báo chí, trong đó có cả báo chí chuyên ngành văn hóa, thể thao, giải trí cũng như chính báo Thể thao & Văn hóa cần phải tự đổi mới để phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông thế giới; kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin Internet, chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh trong công tác thông tin.

Cuối cùng, nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015) và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945  - 15/9/2015), xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những người làm báo của Thông tấn xã Việt Nam; Chúc báo Thể thao & Văn hóa tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giải trí xứng đáng là đơn vị thông tin của hãng thông tấn quốc gia.

* Thể thao & Văn hóa: Xin chân thành cảm ơn Thứ trưởng về cuộc trao đổi!.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm